Nghe bảo không phải con mình, giật luôn đứa bé ném xuống nền nhà

Thứ bảy, ngày 10/08/2013 16:13 PM (GMT+7)
Trong lúc cãi nhau, do tức giận, chị Hột nói với Bảo đứa bé mình mới sinh đang bồng trên tay không phải con của Bảo. Tức giận, Bảo lao vào giật cháu bé và ném xuống nền xi măng ở khu vực bếp.
Bình luận 0

Ngày 10.8, nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối với Hoàng Trọng Bảo. Bị can Hoàng Trọng Bảo (33 tuổi, trú tại thôn Pa Hy, xã Hồng Hạ, H.A Lưới, Thừa Thiên-Huế)

Trước đó, tối 27.7, Bảo đi uống rượu về và gây sự với chị Trần Thị Hột (22 tuổi, trú tại thôn Pa Hy), người lâu nay sống với Bảo như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.

Trong lúc cãi nhau, do tức giận, chị Hột nói với Bảo đứa bé mình mới sinh đang bồng trên tay không phải con của Bảo.

Tức giận, Bảo lao vào giật cháu bé và ném xuống nền xi măng ở khu vực bếp. Chị Hột hoảng hốt chạy đến bế con lên và kêu cứu,người thân của chị ở gần đó chạy đến can ngăn, bồng cháu bé chạy đi nơi khác.

Không dừng lại, Bảo tiếp tục đuổi theo để giằng lấy cháu bé nhưng bị mọi người ngăn lại.

Cháu bé được chuyển về Bệnh viện đa khoa Bình Điền (TX.Hương Trà) cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Thanh Niên (Theo Thanh Niên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem