Nghi can vụ hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ chết trong tù

Thứ hai, ngày 11/03/2013 11:56 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một trong 6 nghi can trong vụ cưỡng hiếp và sát hại nữ sinh viên y khoa từng làm chấn động dư luận Ấn Độ được cho là đã treo cổ tự sát ngay trong tù.
Bình luận 0
img
Nhà tù Tihar

Luật sư của nghi can Ram Singh xác nhận, nghi phạm này đã treo cổ trong nhà tù Tihar. Hãng tin NDTV của Ấn Độ đưa tin vào lúc 5 giờ sáng 11.3, Ram Singh đã tự kết liễu cuộc đời.

Y cùng với 4 nghi phạm khác là Mukesh Singh, Pawan Gupta, Vinay Sharma và Akshay Thakur đều đang phải đối diện với 13 tội danh trong đó có tội giết người, cưỡng hiếp tập thể, giữ người trái pháp luật và thủ tiêu tang chứng. Nếu bị kết tội, những người này có thể sẽ bị tử hình.

Được biết, Tihar là một trong các nhà tù an toàn và hiện đại ở Ấn Độ, được trang bị camera, thiết bị gây nhiễu điện thoại di động, máy quét và máy dò kim loại. Nhiều người tỏ ra hoài nghi khi cho rằng, rất khó hiểu làm thế nào một nghi phạm đang là đối tượng trọng án như Ram Singh có thể kết liễu mạng sống của mình trong một nhà tù an ninh hiện đại tối đa như Tihar.

Theo BBC
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem