Ngọc Sơn có nhầm khi nghĩ giáo sư cũng giống "ông hoàng nhạc sến"?

Phi Yến Thứ ba, ngày 22/08/2017 08:54 AM (GMT+7)
Sau những lùm xùm vài ngày qua, ca sĩ Ngọc Sơn đã chính thức lên tiếng về danh hiệu "Giáo sư âm nhạc" được Hội Nghệ nhân và thương hiệu trao tặng.
Bình luận 0

Việc Ngọc Sơn được Hội Nghệ nhân và thương hiệu VN ghi trên tấm bằng khen là "Giáo sư âm nhạc" đang khiến dư luận xôn xao mấy ngày hôm nay. Bản thân phía ca sĩ thì nghĩ, đây là một chức danh mà Ngọc Sơn được Hội Nghệ nhân và thương hiệu VN trao tặng nên rất lấy làm hãnh diện và tự hào vì là ca sĩ Việt Nam duy nhất cho đến thời điểm này nhận được chức danh này.

Trả lời báo chí, anh cho biết: "Mọi người đặt cho tôi rất nhiều danh hiệu như ‘Ông hoàng nhạc sến’, nhạc sĩ, giáo sư... nhưng đó chỉ là phù du, tôi lúc nào cũng chỉ là tấm thân nhỏ bé của đại gia đình chứ không sân si bất cứ điều gì. Bằng gì thì bằng nhưng tấm bằng quan trọng nhất là tình yêu của đại gia đình khán giả dành cho Ngọc Sơn, thành ra bằng khác nếu có thì vui thôi chứ không quan trọng".

img

Ngọc Sơn quỳ xuống tặng mẹ tấm bằng khen của Hội Nghệ nhân và thương hiệu trong đêm nhạc mừng thọ bà

Như vậy, theo cách hiểu của ca sĩ Ngọc Sơn thì danh hiệu Giáo sư âm nhạc mà anh vừa được ghi trên bằng khen của Hội Nghệ nhân và thương hiệu VN cũng không khác gì các danh hiệu mà trước đó mọi người đặt cho anh là "ông hoàng nhạc sến", hay nhạc sĩ.  Có thêm cái danh xưng "Giáo sư âm nhạc" cũng chỉ để cho vui, là chuyện phù du, còn Ngọc Sơn chỉ là "tấm thân nhỏ bé của đại gia đình". 

img

Nói cho cùng, Ngọc Sơn hoàn toàn không có lỗi gì trong câu chuyện lùm xùm này, anh chỉ nhầm một chút thôi khi nghĩ rằng danh hiệu "Giáo sư âm nhạc" thì cũng giống như mọi người đã từng gọi anh là "ông hoàng nhạc sến". Ngọc Sơn cũng chẳng cần phải biết rằng, theo như quy định của quy trình phong học hàm giáo sư, thì anh phải làm đơn, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước. Trong quyết định 174 cũng nói những người được các trường Đại học có uy tín ở nước ngoài phong là Giáo sư có nguyện vọng đặc cách công nhận là Giáo sư  của Việt Nam thì phải có hồ sơ, sơ yếu lý lịch có nguyện vọng gửi về hội đồng, hội đồng sẽ gửi cho hội đồng chuyên ngành về văn hóa và âm nhạc, xem xét và góp ý và sau đó sẽ quyết định. 

img

Tức là nếu muốn trở thành Giáo sư âm nhạc đúng nghĩa, Ngọc Sơn phải làm đơn, phải có hồ sơ, phải được hội đồng chức danh Giáo sư xét duyệt đàng hoàng chứ không phải chỉ nhờ Hội Nghệ nhân và thương hiệu ghi trên tấm bằng khen là xong, vì Hội này hoàn toàn không có quyền xét tặng chức danh đó. 

Vậy lỗi ở đây thuộc về ai? Ai gây nên sự lùm xùm khiến báo chí tốn giấy mực và khiến rất nhiều người cảm thấy hoang mang, khó hiểu này?

Đó chính là Hội Nghệ nhân và thương hiệu VN. Nếu Hội này nhầm lẫn, tưởng Ngọc Sơn là Giáo sư âm nhạc do Nhà nước phong tặng thì chính Hội này phải lên tiếng đính chính, xin lỗi về sự nhầm lẫn của mình. Còn nếu như Hội Nghệ nhân và thương hiệu cho rằng, tự Hội có quyền phong tặng chức danh Giáo sư âm nhạc cho ca sĩ Ngọc Sơn thì cũng phải lên tiếng để cho công luận được rõ. Việc ông TS Lê Ngọc Dũng- Chủ tịch Hội hẹn làm việc với báo chí vào ngày hôm qua, 21.8 rồi lại trốn biệt, không gặp gỡ, không trả lời điện thoại cho thấy một kiểu ứng xử thiếu đàng hoàng với dư luận. 

Chính những kiểu danh hiệu tự xưng, tự phát ồ ạt, thiếu kiểm soát này đã làm loạn các hệ giá trị, quy chuẩn mà chúng ta đã đặt ra. Ngọc Sơn hay bất kỳ ca sĩ nào đó có thể được những người hâm mộ anh gọi là "ông hoàng", "ông vua", "thần thánh"... điều đó thì không ai có quyền cấm đoán. Tuy nhiên việc Hội Nghệ nhân và thương hiệu vô tình hoặc cố ý nhầm lẫn khi ghi chức danh Ngọc Sơn là Giáo sư âm nhạc trên tấm bằng khen của Hội mình như thể đó một chức danh của Nhà nước trao tặng là chuyện cần phải làm rõ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem