Người ủng hộ
-
Đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh sẽ tổ chức cuộc họp cấp cao để bàn về "sứ mệnh giải cứu", khi các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ đảng sụt giảm nghiêm trọng kể từ khi Thủ tướng Liz Truss nhậm chức.
-
Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cảnh báo sẽ cho phương Tây "hít khói" trong bài phát biểu trước các cử tri.
-
Trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung khí đốt, các hộ gia đình Ba Lan đang phải đốt rác để giữ ấm, theo Bloomberg.
-
Moscow đã sẵn sàng cho một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột với Kiev, theo đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin
-
Trung Quốc cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu nước này cho phép Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
-
Ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Chechnya và là đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow nên thực hiện các biện pháp cứng rắn hơn, bao gồm cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân hiệu suất thấp ở Ukraine, theo Gulf Today.
-
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tiếp tục nắm quyền, sau khi Tòa án Hiến pháp phán quyết ông không vi phạm điều khoản hiến pháp giới hạn chỉ được nắm quyền 8 năm.
-
Mỹ chỉ cấm các lực lượng Kiev tấn công lãnh thổ Nga bằng HIMARS (Hệ thống tên lửa cơ động cao), chứ không phải tất cả vũ khí của Mỹ, đại sứ Ukraine tại Washington Oksana Markarova cho biết.
-
Một nhân vật quá khích tham gia vụ bạo loạn tại Quốc hội Mỹ được cho là đã nhận cuộc gọi từ một số điện thoại của Nhà Trắng vào ngày 6/1/2021. Tuy nhiên, cuộc gọi này chưa được làm sáng tỏ.
-
Các quan chức Kiev cho biết Tổng thống Vladimir Putin đang đưa lính dù từ Syria sang để bổ sung cho lực lượng Nga ở Ukraine.