Nhật Bản: 1 năm nhìn lại sau thảm họa kinh hoàng

Thứ bảy, ngày 10/03/2012 07:19 AM (GMT+7)
Dân Việt - 11.3.2012 đánh dấu một năm ngày xảy ra thảm họa khủng khiếp nhất của Nhật Bản kể từ sau Thế Chiến II. Trên khắp nước Nhật diễn ra các hoạt động tưởng niệm nạn nhân vụ động đất, sóng thần.
Bình luận 0
img
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda (phía trước bên trái) và các thành viên nội các cùng dành một phút im lặng để tưởng niệm các nạn nhân vụ động đất và sóng thần trước khi khai mạc phiên họp nghị viện tại Tokyo ngày 9.3.
img
Một nhân viên của chính quyền tỉnh Fukushima đặt các hạt đậu vào một thiết bị đo độ phóng xạ. Từ 1.3, 21 địa điểm trong thành phố Fukushima bắt đầu tiến hành đo độ phóng xạ của thực phẩm do người dân mang đến.
img
Người dân cầu nguyện cho các nạn nhân trước một điểm thờ tượng trưng tại một khu vực bị tàn phá ở thành phố Natori, tỉnh Miyagi, hôm 8.3.
img
Các sĩ quan cảnh sát tìm kiếm thi thể các nạn nhân tại một khu vực bị trận động đất, sóng thần tàn phá tại thành phố Rikuzentakata, tỉnh Iwate, hôm 9.3.
img
 
img
Một công nhân đang điều khiển máy xúc dọn dẹp một khu vực bị tàn phá tại Rikuzentakata, tỉnh Iwate.
Theo China Daily

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem