Nông thôn mới thành công chỉ khi nông dân giàu có

Hồng Hạnh Thứ tư, ngày 06/11/2019 05:05 AM (GMT+7)
Những năm qua, từ phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở TP.Bắc Kạn (Bắc Kạn) đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, với các mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Bình luận 0

Các cấp Hội Nông dân TP.Bắc Kạn đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi". Thông qua đó đã khuyến khích, động viên nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, từ hộ kinh tế trung bình vươn lên khá và hộ khá lên giàu. Nhờ đó, tỷ lệ hộ hội viên nghèo của thành phố giảm dần theo các năm. Cụ thể, năm 2016 có 97 hộ hội viên nghèo, đến năm 2018 giảm còn 54 hộ. Đến nay, tổng thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng/người/năm, trong đó khu vực nông thôn đạt 30 triệu đồng/người/năm.

Trong giai đoạn 2016-2019, các cấp Hội Nông dân đã phát động 3.113 lượt hộ đăng ký nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó có 1.247 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ hộ nghèo bằng vốn, giống, ngày công lao động… với trị giá 125 triệu đồng; trao đổi chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho 128 lượt hộ.

img

   Nhờ Hội Nông dân hỗ trợ vay vốn, nhiều hộ nông dân TP.Bắc Kạn đầu tư trồng chuối tây vươn lên khá giả.
 (ảnh: Hồng Hạnh)

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều năm liền được cấp trên khen thưởng, điển hình như hộ ông Hoàng Văn Chánh ở xã Nông Thượng với mô hình nông, lâm kết hợp, thu nhập đạt trên 200 triệu đồng/năm. Hộ ông Nguyễn Hồng Sơn, tổ 10 phường Phùng Chí Kiên với mô hình chăn nuôi, trồng trọt mỗi năm cho thu nhập trên 400 triệu đồng. Hộ ông Nông Văn Hữu (phường Đức Xuân) với mô hình chăn nuôi, mỗi năm cho thu nhập trên 300 triệu đồng. Các mô hình kinh doanh dịch vụ đem lại thu nhập cao cho hội viên nông dân như: Hộ bà Quản Thị Gấm (phường Nguyễn Thị Minh Khai), bà Phan Thị Sửu (phường Phùng Chí Kiên) cho thu nhập từ 200 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó còn nhiều mô hình đạt thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, các cấp Hội Nông dân TP.Bắc Kạn đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: Hiến đất, góp tiền, ngày công lao động để xây dựng, sửa chữa cầu, làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, nhà văn hóa thôn. Điển hình như hộ ông Hà Cát Mông (thôn Bản Giềng, xã Dương Quang) hiến 100m2 đất để xây dựng nhà văn hóa thôn; bà con nông dân thôn Tân Thành, xã Nông Thượng hiến 600m2 đất làm đường giao thông nông thôn; hội viên nông dân phường Phùng Chí Kiên góp trên 30 triệu đồng làm 120m đường liên tổ… Các cấp Hội Nông dân TP.Bắc Kạn đã đóng góp hơn 464 triệu đồng, trên 3.000 ngày công lao động, hiến 2.620m2 đất làm đường, nạo vét kênh mương 21km, sửa chữa, làm mới đường giao thông liên thôn được 6km…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem