Rộn ràng Lễ hội cúng thần lúa của người Mạ

Lê San – Thu Loan Thứ hai, ngày 18/05/2015 07:58 AM (GMT+7)
Với người Mạ ở tỉnh Lâm Đồng, lễ hội Yang Koi – cúng thần lúa là lễ cúng quan trọng và lớn nhất trong năm. Lễ hội được thực hiện vào khoảng tháng 2-3 âm lịch, khi đồng bào đã thu hoạch xong mùa màng. 
Bình luận 0

Sau nghi thức khấn Yang và hiến sinh gà, vịt, già làng lấy máu của con vật quệt lên trán dân làng, lên dàn chiêng và cây nêu để cầu may. Dàn chiêng và khèn bầu nổi nhạc báo hiệu kết thúc nghi thức cúng và chuyển sang phần hội. Mọi người cùng nắm tay trong vòng xoang rộn ràng và cùng uống rượu cần, thưởng thức những món ăn truyền thống.

Theo truyền thống, lễ hội kéo dài 3 ngày đêm hay cả tuần lễ, nhưng hiện nay chỉ diễn ra trong một ngày một đêm, quy mô nhỏ và nghi thức giản tiện hơn, song những nghi thức truyền thống vẫn được bảo lưu với ý nghĩa mong mùa màng bội thu, dân làng no đủ.

img
Khèn bầu, dàn chiêng 6 tấu lên thông báo buổi lễ bắt đầu.
img
Già làng – chủ lễ thổi tù, báo cáo Yang, thần linh và thông báo với buôn làng 
gần xa về việc tổ chức lễ hội.
img
Chủ lễ thực hiến nghi thức hiến sinh cúng Yang.
img
Lễ cúng thần linh.
img
Phần hội rộn ràng với xoang, diễn tấu nhạc cụ truyền thống.
img
Cùng thưởng thức rượu cần cùng các lễ vật sau lễ hội.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem