Sông tô lịch
-
Sau khi rào chắn mới được thay thế, đường dành riêng cho người đi xe đạp tại Hà Nội dọc theo sông Tô Lịch vắng vẻ, ít người đi lại.
-
Rác thải, phế thải xây dựng bủa vây bờ kè sông Tô Lịch; Báo động đỏ về tình trạng ô nhiễm do xả thải trên tuyến kênh Hòa Bình... là những phản ánh Hộp thư Nông Thôn Xanh nhận được từ độc giả trong tuần qua.
-
Do ảnh hưởng của rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ kết hợp với rìa Tây Nam áp cao lục địa, trên địa bàn Thành phố Hà Nội xảy ra mưa trên diện rộng.
-
Cứ mỗi lần phải viết sơ yếu lý lịch, kê khai nghề nghiệp của bố mẹ, tôi vẫn thường ghi là làm ruộng, cho dù thực tế bố mẹ tôi trước kia làm dọn rác trong làng. Kể từ khi gặp nhóm bạn trẻ trong Dự án Hà Nội Xanh, tôi mới thấy công việc của bố mẹ mình thật ý nghĩa.
-
Dù giữ vai trò quan trọng trong quá trình hình thành văn hóa Thủ đô nhưng từ lâu, ô nhiễm khiến những con sông nội đô Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét lu mờ trong nhịp phát triển chung thành phố. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn chưa thống nhất được thời điểm nào là phù hợp để "cứu sống" những con sông này.
-
Ngày 11/8, Chi nhánh Đống Đa, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị (Urenco) đã tổ chức ra quân dọn dẹp, xử lý tình trạng tập kết rác thải dọc tuyến phố đi bộ bên sông Tô Lịch.
-
Tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch (Hà Nội) được kỳ vọng trở thành nơi tập thể dục, đi bộ cho người dân sống quanh khu vực, thế nhưng, sau vài năm đưa vào sử dụng đã xuống cấp, trở thành nơi tập kết rác thải gây mất mỹ quan đô thị rất lãng phí.
-
UBND quận Hoàng Mai tiếp tục kiến nghị Sở Xây dựng có phương án cải tạo, chỉnh trang toàn bộ hệ thống lan can bờ sông Sét và sông Tô Lịch trên địa bàn quận để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.
-
Khu vực nội thành Hà Nội có nhiều dòng sông nhỏ chảy cắt qua nhiều khu dân cư. Tuy nhiên, nhiều đoạn lan can bảo vệ hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng, rỉ sét, thậm chí "bật gốc".
-
Sau mỗi trận mưa rào, chúng tôi thường xuống vườn bắt ếch, đào lươn, nhưng thích nhất là mỗi khi mưa ngập trắng xóa cả khu vườn. Đây cũng là thời điểm sông Tô Lịch có nhiều cá "xổng chuồng" từ các ao, hồ nuôi tràn ra ngoài...