Syria công bố danh sách các vũ khí hóa học

Thứ bảy, ngày 21/09/2013 18:46 PM (GMT+7)
Tổ chức cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) ngày 20.9 cho biết, Syria đã đệ trình danh sách chi tiết các vũ khí hóa học của nước này cho giới chức OPCW.
Bình luận 0
Đại diện của OPCW cho biết, những thông tin tiếp theo sẽ được phía Syria chuyển nốt trong vài ngày tới. Được biết, Syria có khoảng 1.000 tấn chất độc hóa học và đã nhất trí tiêu hủy chúng theo một đề xuất chung Nga-Mỹ.

img
Phe nổi dậy Syria đã lui vào tấn công từ trong hầm tối.

Trước đó, Nga và Mỹ đã đạt thỏa thuận về một khung hành động nhằm chấm dứt chương trình vũ khí hóa học của Syria, trong đó có điều kiện ra hạn chót cho Damascus, trong một tuần phải đệ trình được một danh sách đầy đủ các vũ khí loại này.

Tuy nhiên, OPCW cũng cho biết tổ chức này đã hoãn vô thời hạn cuộc họp thảo luận về kế hoạch Nga-Mỹ nhằm tiêu hủy kho vũ khí của Syria, dự kiến diễn ra vào ngày 22.9 tới. Trước quyết định hoãn này, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki- moon đã kêu gọi không để lãng phí thời gian trong việc hủy bỏ các kho dự trữ vũ khí hóa học Syria.

Kế hoạch này còn yêu cầu Syria phải loại trừ, hoặc tháo dỡ tất cả các vật liệu và thiết bị để chế tạo vũ khí hóa học trước giữa năm 2014. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố nếu Syria không tuân thủ kế hoạch nói trên, Mỹ có thể yêu cầu đưa ra hành động trừng phạt tại LHQ.

Dự kiến, ngày 24.9 này, Tổng thống Mỹ Obama sẽ phát biểu trước Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết và kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ cho phép sử dụng vũ lực chống lại Syria trong trường hợp nỗ lực ngoại giao thất bại.

Phó Cố vấn cho Tổng thống Mỹ về an ninh quốc gia Ben Rhodes cho biết: "Tổng thống Obama sẽ tiếp tục duy trì tiến trình ngoại giao rõ ràng để đưa vũ khí hóa học Assad dưới sự kiểm soát quốc tế và cuối cùng là tiêu hủy nó, bao gồm cả giải pháp Hội đồng Bảo an LHQ để xác định ảnh hưởng của chế độ Assad, nếu ông ta không hợp tác với cộng đồng quốc tế trong nỗ lực này”.

Trong khi đó, ngày 20.9, chính quyền Syria cho biết sẽ kêu gọi một cuộc ngưng bắn tại một hội nghị hòa bình được LHQ hậu thuẫn đã được đề xuất nhằm chấm dứt cuộc nội chiến tại nước này.

Phát biểu trên tờ The Guardian của Anh, Phó Thủ Tướng Syria Qadri Jamil cho rằng, cuộc xung đột đã đi vào bế tắc, trong khi cả lực lượng chính phủ lẫn phe nổi dậy đều không đủ mạnh để có thể đánh bại đối phương.

Ông Jamil nói thêm rằng chính quyền Syria sẽ đề nghị “chấm dứt hành động can thiệp từ nước ngoài”, và khởi sự “một tiến trình chính trị hòa bình” tại một hội nghị đã bị trì hoãn nhiều lần ở Geneve. Tuy nhiên, hiện không rõ thời điểm nào sẽ diễn ra hội nghị hòa bình này.

Hạ Anh (tổng hợp) (Hạ Anh (tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem