Tai nạn máy bay Tu-154: Nước Nga mất 64 nghệ sĩ - chiến sĩ ưu tú

Phương Đăng (tổng hợp) Thứ hai, ngày 26/12/2016 09:02 AM (GMT+7)
Ngày (25.12), 64 thành viên của đoàn quân nhạc Aleksandrov danh tiếng của Quân đội Nga đã tử nạn khi chiếc máy bay Tu-154 chở họ tới Syria, nơi Đoàn dự định thực hiện chương trình biểu diễn đón năm mới 2017 bị rơi xuống Biển Đen.
Bình luận 0

img

Một buổi biểu diễn của  đoàn quân nhạc Aleksandr ovdanh tiếng của Quân đội Nga

Đoàn quân nhạc Aleksandrov của Quân đội Nga không phải là một đoàn ca múa bình thường mà được coi là thương hiệu thân thuộc của nước Nga.

Ra đời ngày 12.10.1928 với buổi biểu diễn đầu tiên chỉ với 12 nghệ sĩ, đoàn quân nhạc Aleksandrov là đoàn nghệ thuật hàn lâm với bề dày 89 năm, lưu diễn ở 70 nước, biểu diễn ở những phòng hoà nhạc danh tiếng nhất của thế giới và ở đâu cũng gặt được thành công nhờ mang những giai điệu và vũ điệu đỉnh cao của văn hoá Nga đến với thế giới.

Hai khán phòng đặc biệt mà đoàn đã biểu diễn là tại Vatican với sự hiện diện của Giáo hoàng John Paul II năm 2004 và tại tổng hành dinh của NATO. Đoàn cũng có mặt ở nhiều điểm nóng trên hành tinh. 

img

Ngày nay, đoàn gồm 200 người bao gồm các nghệ sĩ độc tấu, hợp xướng nam, dàn nhạc và đội múa. Tất cả các thành viên của đoàn đều có trình độ âm nhạc và vũ đạo chuyên nghiệp. Trong chương trình biểu diễn của đoàn ca múa có hơn 2 nghìn tác phẩm dân ca và sáng tác, thánh nhạc, nhạc phẩm cổ điển của các nhà soạn nhạc Nga và nước ngoài, các kiệt tác nhạc rock và nhạc pop thế giới. 

Người xây dựng và giám đốc âm nhạc đầu tiên của đoàn chính là giáo sư, Nghệ sĩ nhân dân Liên Xô, nhà soạn nhạc, Thiếu tướng Alexandr Alexandrov. Ông cũng là người trực tiếp lãnh đạo đoàn trong vòng 18 năm. Đặc biệt, ông còn là tác giả nhạc Quốc ca Nga. 

img

Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ II, tập thể đoàn quân nhạc Aleksandrov đã thực hiện hơn 1.500 buổi diễn trên trận tuyến. 

Các tiết mục của đoàn rất đa dạng, nhưng thường xuyên được đề nghị hát nhất là hành khúc huyền thoại Tạm biệt người em gái Slavơ, giai điệu đã nhiều lần cùng các chiến sĩ ra trận.

Đoàn mang tên người sáng lập Alexander Alexandrov, từng nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế.

Có lẽ, không quốc gia nào trên thế giới lại không hoan nghênh nồng nhiệt bài dân ca Nga Kalinka do các nghệ sĩ của đoàn thể hiện. 

Trong số 64 thành viên của đoàn quân nhạc Aleksandrov thiệt mạng trong tai nạn máy bay T-154 có Trung tướng Valeri Khalilov, chỉ đạo nghệ thuật của đoàn.

Riêng ca sĩ solo, NSND Nga Vadim Anenhev, 57 tuổi, đã may mắn sống sót do vợ ông mới sinh con trai, ông xin phép được ở nhà và đã không đáp máy bay đi biểu diễn cùng đồng đội.

Sau khi đưa tin về vụ tai nạn, Kênh truyền hình RaiNews24 đã phát sóng Quốc ca Nga - tiết mục đặc biệt do đoàn quân nhạc Aleksandrov trình bày.

Máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga biến mất khỏi màn hình radar vào sáng sớm ngày 25.12 chỉ 2 phút sau khi cất cánh từ sân bay ở thành phố cảng Sochi (Nga) để đưa các quân nhân, phóng viên và đoàn ca nhạc quân đội tới biểu diễn tại căn cứ không quân Nga ở Syria. Máy bay sau đó đã gặp nạn và rơi xuống Biển Đen.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận không còn ai trong số 92 người trên máy bay còn sống sót. Cũng trong chuyến bay định mệnh này có một vị bác sỹ nổi tiếng Elizaveta Glinka. Bà đã thành lập tổ chức xã hội quốc tế mang tên “Cứu trợ Công bằng”. Tham gia chuyến đi bà mang theo thuốc men để phát cho trẻ em ở Syria. Hiện ít nhất 12 thi thể nạn nhân đã được vào bờ trong khi công tác tìm kiếm các thi thể còn lại vẫn đang tiếp tục diễn ra.

img

Các thành viên của Bộ Cứu trợ Khẩn cấp Nga đưa thi thể nạn nhân và các vật dụng của họ thể từ khu vực máy bay rơi ở gần Sochi lên bờ. 

RIA Novosti dẫn một nguồn tin cho biết phần lớn thi thể các nạn nhân trong vụ rơi máy bay Tu-154 ở Biển Đen hôm qua 25.12 có thể vẫn mắc kẹt trong khoang máy bay ở độ sâu hàng chục mét dưới biển.

Theo Tướng Sergei Bainetov, người đứng đầu Ủy ban An toàn bay thuộc Lực lượng vũ trang Nga, máy bay Tu-154 gặp nạn “ổn định về mặt kỹ thuật” trước khi cất cánh. “Công tác bảo dưỡng mới nhất được tiến hành vào tháng 9.2016”, ông Sergei cho hay. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh có nhiều ý kiến cho rằng máy bay đã rơi ở Biển Đen do trục trặc kỹ thuật hoặc lỗi của phi hành đoàn.

Cũng theo Tướng Sergei Bainetov, phi công Roman Volkov, người lái chiếc máy bay xấu số, đã từng điều khiển tuyến đường bay từ Nga sang Syria hơn một lần. Trước đó,  Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phi công Volkov là một trong những người giàu kinh nghiệm bay bậc nhất với tổng cộng hơn 3.000 giờ bay.

Tổng thống  Vladimir Putin tuyên bố ngày 26.12, Nga tổ chức quốc tang các nạn nhân vụ tai nạn máy bay Tu-154, bị rơi tại vùng Biển Đen sáng 25.12.

Nhà lãnh đạo Nga cũng yêu cầu Thủ tướng Dmitry Medvedev thành lập và dẫn đầu một ủy ban của chính phủ để điều tra vụ rơi máy bay Tu-154. Ủy ban Điều tra Nga thông báo rằng một vụ điều tra hình sự đã được tiến hành dựa trên cáo buộc “vi phạm quy tắc an toàn hàng không hoặc quy tắc chuẩn bị cho chuyến bay an toàn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem