Tân Chủ tịch Đà Nẵng nói về giá đất và các dự án chậm tiến độ

Đình Thiên Thứ ba, ngày 15/12/2020 17:46 PM (GMT+7)
Ngày 15/12, lần đầu tiên ông Lê Trung Chinh đã có buổi tiếp xúc cử tri với tư cách Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.
Bình luận 0

Ngày 15/12, ông Lê Trung Chinh - tân Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã chủ trì buổi tiếp xúc cử tri tại quận Ngũ Hành Sơn báo cáo kết quả kỳ họp thứ 16 HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX kết thúc vào ngày 9/12 vừa qua.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lê Văn Hùng cho biết, quận Nggũ Hành Sơn có nhiều dự án “treo”, trong đó có dự án đã “treo” hơn 10 năm chưa triển khai, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Cử tri Hùng đề nghị, HĐND TP.Đà Nẵng kiểm tra các dự án, ban hành các văn bản có tính pháp lý về dự án “treo” để lấy đó làm cơ sở “xóa dự án treo”.

Trong khi đó, một số cử tri bày tỏ bức xúc trước việc dự án Làng đại học Đà Nẵng đã “treo” xuyên 2 thập kỷ nay.

Trả lời ý kiến cử tri, tân Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, HĐND thành phố vừa thông qua một số công trình trọng điểm. Qua đó, thành phố cũng thừa nhận nhiều công trình trọng điểm của thành phố chậm tiến độ.

“Bởi những lý do về mặt thủ tục còn rườm rà, còn tắc trách thuộc về chủ quan cũng như khách quan. Thứ 2 là ảnh hưởng rất lớn từ việc giải tỏa đề bù, rất chậm chạp. Một số công trình chỉ cần 1-2 nhà dân nhưng cả năm trời không thể triển khai được. Thứ 3 là năng lực các đơn vị thi công. Thứ 4 là năng lực, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị tư vấn thiết kế, thường xuyên điều chỉnh. Một số việc điều hành của ta đã đến chậm trễ”, ông Chinh nói.

Lần đầu tiếp xúc cử tri với tư cách Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh nói những gì?  - Ảnh 1.

Ông Lê Trung Chinh Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng trả lởi cử tri chiều 15/12. Ảnh: Đình Thiên

Theo Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, thời gian tới, thành phó sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; tháo gỡ những tồn tại vướng mắc trong thời gian qua, như: đất rẻo, dự án chậm triển khai, bảng giá đất, thanh tra kiểm toán, giải ngân đầu tư công…

Cụ thể, theo ông Lê Trung Chinh, đối với dự án khơi thông sông Cổ Cò, thành phố sẽ triển khai theo đúng tiến độ. Đối với dự án đô thị làng Đại học Đà Nẵng, hiện đã triển khai và thời gian đến sẽ giải ngân khoảng 400 tỉ đồng.

“Đây là một sự nỗ lực lớn của Đà Nẵng. Chúng tôi rất đau đáu, lo lắng về dự án này”, ông Chinh nói và cho rằng, nếu Đà Nẵng không nỗ lực thì không phải treo 23 năm mà còn nhiều hơn nữa. Theo đó, thành phố đã bỏ tiền ra để làm khu tái định cư làng đại học.

Cũng theo ông Chinh, năm 2020 là lần đầu tiên kinh tế TP.Đà Nẵng tăng trưởng âm 9,77%, thu ngân sách mới đạt hơn 70% dự toán.

Trong năm 2021, thành phố tập trung thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, thực hiện Nghị quyết 119 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và triển khai Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

“Đà Nẵng sẽ tập trung khôi phục kinh tế, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch. Mục tiêu là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế” – ông Chinh cho biết.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân sau thời kỳ khó khăn này, xem xét điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp tình hình thực tế.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem