Tết thiếu nhi 1.6: "Con ước được khỏi bệnh"

Trọng Nghĩa - Bảo Linh Thứ sáu, ngày 01/06/2018 16:44 PM (GMT+7)
Điều ước vào ngày 1.6 của bé Lương Thu Hương (8 tuổi) ở xã Khương Nha, huyện Tam Nông (Phú Thọ) cũng là ước mơ của nhiều bé khác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Bình luận 0

Điều ước nhói lòng này của bé Hương khiến cho bất cứ ai chứng kiến cũng phải nhói lòng. Chúng tôi gặp bé khi bé đang cùng mẹ chờ đợi đến lượt khám bệnh.

Vừa ôm chầm lấy con, chị Cao Thị Tuyết Mai – mẹ bé Hương rơm rớm nước măt kể: “Nhà em có 3 đứa con, Hương là con đầu, bé thứ 2 vừa 4 tuổi, bé thứ 3 hôm nay nữa là tròn 1 tuổi. Hai năm trước con bị khó khăn trong việc đứng lên ngồi xuống rất khó, con phải chống tay, đi khám bác sĩ bảo con bị loạn dưỡng cơ. Cả nhà cũng đã cố gắng đưa con đi nhiều nơi chạy chữa nhưng mọi thứ vẫn chỉ là hi vọng”.

img

Các bạn nhỏ vui vẻ trò chuyện với nhóm từ thiện.

Nỗi đau không chỉ dừng lại ở đó em thứ 2 của Hương hiện cũng được phát hiện mắc căn bệnh giống chị.

“Giờ mình cũng chưa dám mà đúng hơn là không dám đưa con thứ 3 đi khám nữa. Chưa khám mình còn có hi vọng con không bị bệnh. Nhận được thông tin có Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm và các bác sĩ đầu ngành về bệnh viện tỉnh về khám, mổ miễn phí cho các cháu nên 3 mẹ con đã chờ đợi ở đây từ sáng sớm” – Chị Mai cho biết thêm.

Quay sang phía con gái, cô bé vẫn mải miết với những chiếc kẹo, hộp sữa vừa được đoàn trao tặng.

img

Trong lúc chờ đến lượt khám bệnh, bé Hương ngồi mải mê uống sữa.

img

GS. TS Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thanh Liêm - Trưởng nhóm Nhịp cầu yêu thương

img

GS.TS Nguyễn Thanh Liêm trực tiếp thăm khám cho các bé.

img

Phóng viên báo Nông thôn Ngày nay hỏi thăm và động viên các phụ huynh đưa con đến khám.

img

Các bác sĩ thao tác nhẹ nhàng, ân cần, tạo tâm lý thoải mái cho các bé.

img

Bên ngoài sảnh, phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay cùng đại diện nhóm Nhịp cầu yêu thương phát sữa và bánh kẹo cho các em nhỏ.

img

Nhiều phụ huynh cho biết, sáng nay đưa con đi khám sớm nên chưa kịp mua quà Tết thiếu nhi cho con, vậy nên những món quà của nhóm từ thiện có ý nghĩa rất lớn đối với các cháu.

img

Được nhận quà 1.6, một bé trai ôm bịch sữa cười tươi mừng rỡ.

img

Nhận được những món quà nhỏ, các bé không còn cảm thấy lo sợ và khóc lóc nữa. Nhiều bé ngoan ngoãn ngồi uống sữa.  

img

Có bé lại say mê thưởng thức những chiếc kẹo.

img

Trường hợp của bé Hà Quốc Việt, cháu bé bị bỏng nặng sau một tai nạn 

img

Ngoài những hộp sữa và bánh kẹo, phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay tặng thêm cho bé 200.000 đồng.

img

Bên cạnh đó, đoàn từ thiện cũng tặng thêm nhiều kẹo bánh cho các bệnh nhân lớn tuổi mang về làm quà cho các con nhỏ ở nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem