Thái Nguyên: 1 người bị thương, đất đá sạt lở vào nhà dân sau mưa lớn

Hà Thanh Thứ ba, ngày 18/08/2020 11:20 AM (GMT+7)
Mưa lớn kéo dài từ 17/8 – 18/8 trên địa bàn huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã khiến 1 người bị thương, nhiều nhà dân bị đất đá sạt lở vào và các công trình công cộng bị ảnh hưởng.
Bình luận 0

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện Đại Từ, trận mưa lớn kéo dài từ 17/8 – 18/8 trên địa bàn huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã gây lũ và ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương.

Mưa lớn gây ngập úng khoảng 56ha lúa, làm đổ 1 cột điện cao thế, sạt lở taluy dương tuyến đường liên xóm Chiểm – Tân Tiến, xã Quân Chu, khiến 15 ngôi nhà bị ngập nước, 28 hộ dân trên địa bàn huyện Đại Từ phải đi sơ tán. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 380 triệu đồng.

Thái Nguyên: 1 người bị thương, nhiều nhà dân sạt lở do mưa lớn - Ảnh 1.

Mưa lớn đã gây lũ và ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương thuộc huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Ảnh: Bạn đọc

Thái Nguyên: 1 người bị thương, nhiều nhà dân sạt lở do mưa lớn - Ảnh 2.

Đường giao thông bị sạt lở. Ảnh: Bạn đọc

Thái Nguyên: 1 người bị thương, nhiều nhà dân sạt lở do mưa lớn - Ảnh 3.

Đất đá sạt lở tràn vào nhà dân. Ảnh: Bạn đọc

Đặc biệt, mưa lớn đã khiến sạt lở đất đá vào 4 nhà dân và làm đổ tường rào của gia đình ông Lưu Sỹ Học (84 tuổi, trú tại xóm Giữa, xã Văn Yên), khiến ông Học bị gãy chân.

Ngoài ra, do mưa lớn nên một số hồ trên địa bàn huyện Đại Từ như: Hồ Gò Miếu, hồ Cây Vi, hồ Vai Bành, hồ Khuân Nanh, hồ Suối Diễu... mực nước đã dâng qua đỉnh tràn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem