Thừa Thiên - Huế: Bột ngọt lậu tuồn vào các chợ

Thứ sáu, ngày 11/01/2013 07:28 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mặc dù lực lượng chức năng nhiều lần kiểm tra, xử lý nhưng hiện loại bột ngọt nhập lậu từ Thái Lan vẫn được tuồn vào các chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế và được bày bán công khai.
Bình luận 0

Đây là loại bột ngọt được sản xuất tại Thái Lan, không có hạn sử dụng, không bảo đảm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, nhập lậu vào nước ta qua các cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), Cha Lo (Quảng Bình), Lao Bảo (Quảng Trị).

Mới đây, qua kiểm tra tại các chợ An Cựu, Bến Ngự, Đông Ba của TP.Huế, lực lượng của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện nhiều tiểu thương kinh doanh loại bột ngọt nhập lậu này. Bước đầu, lực lượng quản lý thị trường thu giữ hơn 70 gói bột ngọt lậu này (loại 500g/gói) tại các chợ nói trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem