Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong thời gian này, hầu như các gian hàng lớn ở chợ Đông Ba (TP.Huế) đều có bày bán các loại bánh kẹo, mứt tết. Trong đó, mặt hàng mứt trái cây có rất nhiều chủng loại như nho, táo, cà na, mơ... Với giá 50.000 đồng/kg, các mặt hàng này được tiêu thụ mạnh, ngoại trừ mứt gừng đặc sản Huế.
Tuy nhiên, các mặt hàng này chỉ đựng trong các túi nylon lớn và bán theo kg, hoàn toàn không có bao bì, nhãn mác hay các thông tin về sản phẩm, chỉ có một mẩu giấy nhỏ ghi tên mứt và giá cả. Khi được hỏi về nguồn gốc, nhiều chủ cửa hàng vòng vo, người thì nói là hàng nhập vào từ Hà Nội, người thì bảo là hàng chuyển từ TP. Hồ Chí Minh ra.
Để thanh minh cho vấn đề này, chủ gian hàng H cho rằng: "Hàng chúng tôi mua sỉ, đóng trong các kiện hàng lớn. Còn khách hàng mua lại là mua lẻ nên bày ra thế này cho dễ bán". Khi chúng tôi yêu cầu xem các kiện hàng lớn để biết nguồn gốc rõ ràng thì người này xẵng giọng: "Mua nguyên kiện thì cho xem, mua lẻ xem làm gì ? Chúng tôi buôn bán đàng hoàng, ăn vào không chết đâu mà lo". Không chỉ ở chợ Đông Ba, các khu chợ Bến Ngự, chợ An Cựu và nhiều chợ ở vùng ven đều có bày bán loại mặt hàng này.
Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Diễn - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thừa Thiên- Huế cho biết: "Từ đầu tháng 12 âm lịch đến nay, chúng tôi đã tổ chức nhiều đợt thanh kiểm tra, xử lý vi phạm và bước đầu đã có một vài chấn chỉnh. Riêng mặt hàng bánh mứt trái cây, chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu thử để làm các xét nghiệm". Cũng theo ông Diễn, chủ yếu nằm ở người tiêu dùng. Khi mua hàng cần chọn các loại hàng hóa có thương hiệu và thông tin đầy đủ, tuyệt đối tránh xa các loại hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Nguyễn Anh Tuấn