Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tờ Itar-Tass của Nga đưa tin, quân đội Thụy Điển đã tuyên bố trên trang web nội bộ của mình rằng: “Chúng tôi đang phát động một cuộc tìm kiếm dựa trên các thiết bị giám sát quang học và thiết bị cảm biến độ chính xác cao trong khu vực quần đảo Stockholm. Mục đích là để xác định liệu vùng biển này có tàu ngầm nước ngoài hoạt động".
Tờ Nhật báo Thụy Điển dẫn nguồn thạo tin cho biết, hải quân Thụy Điển phát hiện các tín hiệu khẩn cấp của hải quân Nga phát trên hệ thống hệ thống thông tin vô tuyến điện, vị trí tín hiệu phát ra thuộc khu vực quần đảo Stockholm và đối tượng nhận tín hiệu ở khu vực Kaliningrad của Nga. Sau đó, quân đội Thụy Điển đã chặn một thông tin liên lạc đã được mã hóa. Quân đội Thụy Điển nhận định rằng, thông tin trên được phát ra từ một chiếc tàu ngầm nước ngoài trong vùng biển Thụy Điển.
Tuy nhiên, trong một tuyên bố mới nhất về vấn đề này vào ngày 19.10, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu ngầm của hải quân Nga thực hiện nhiệm vụ trong vùng biển thế giới, không hề xảy ra bất kỳ tai nạn hay trường hợp khẩn cấp nào trong thời gian qua.
Hồi năm 2000, chiếc tàu ngầm hạt nhân Kursk của Nga bị chìm trong một cuộc tập trận tại biển Barents, tất cả 118 thuyền viên trên tàu ngầm đều gặp nạn. Giới chức Nga sau đó đã bị chỉ trích vì từ chối sự trợ giúp của quốc tế và giấu giếm công chúng về tiến độ của chiến dịch cứu hộ không thành công. Đài phát thanh Moscow của Nga ngày 19 đã dẫn lời Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga cho biết, không hề có sự cố ,tai nạn tàu ngầm tương tự như tàu ngầm Kurs, không có tàu nào bị chìm. Ngoài ra, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga còn cho biết, đây không phải là lần đầu tiên các phương tiện truyền thông phương Tây cáo buộc tàu ngầm của Nga hoạt động ở vùng biển Thụy Điển, những sự cáo buộc đó là không có căn cứ và ngu ngốc”.
Tờ Daily News của Nga cũng dẫn lời một quan chức cao cấp Hạm đội Biển Bắc của Nga cho biết, các tàu ngầm thuộc Hạm đội Biển Bắc đều neo đậu trong lãnh hải của Nga. Tàu ngầm hạt nhân của Nga không thể tham gia các hoạt động huấn luyện trong khu vực biển nông như biển Baltic.