Tiểu thương chợ Thành Công phản đối xây trung tâm thương mại

Thứ sáu, ngày 17/10/2014 17:24 PM (GMT+7)
Sau một đêm biểu tình phản đối dự án xây dựng chợ - TTTM Thành Công trên nền chợ dân sinh hoạt động tốt nhiều chục năm nay, tiểu thương chợ Thành Công vẫn không nguôi bức xúc.
Bình luận 0
Tối 15.10, hàng trăm tiểu thương chợ Thành Công đã tiến hành phản đối liên quan đến thông tin về dự án xây dựng chợ thành TTTM Thành Công sau khi chủ đầu tư cho xe vào tiến hành khoan thăm dò địa chất tại đây. Chủ một gian hàng thực phẩm ngay cạnh hố khoan cho biết, chị cũng như nhiều chủ quán trong dãy hàng ăn uống này không hề được thông báo về sự việc trước đó, gây ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh trong ngày.

Chia sẻ với phóng viên về "tin đồn" sắp xây TTTM trên nền chợ dân sinh truyền thống Thành Công, một chủ hàng gia cầm tại chợ cho biết, cả nhà chị trông cả vào hàng gà này đã 20 năm nay. Chị cũng là thế hệ tiểu thương đầu tiên góp công góp của xây dựng chợ này. Vậy nhưng, cho tới khi tận mắt chứng kiến chủ đầu tư cho xe ô tô vào tiến hành khoan thăm dò địa chất ngay cạnh sạp hàng, chị mới nghe nói sẽ phá chợ cũ để xây TTTM. "Tôi chưa từng biết tới một văn bản nào, một cuộc thăm dò ý kiến dân nào trước khi họ chở máy khoan thăm dò vào chợ, nói gì tới việc sẽ xây TTTM. Chợ của Nhà nước, của nhân dân, phần lớn tiểu thương ở đây đều là người bản địa, đều từng cùng chính quyền chung tay xây chợ này, buôn bán trong chợ bao năm nay, tại sao không hỏi chúng tôi một câu trước khi làm? Mà xây lên TTTM rồi thì chợ lại xuống hầm, sao mà buôn bán nổi?", chủ hàng bức xúc.

imgTiểu thương chợ Thành Công phản đối xây trung tâm thương mại Tiểu thương chợ Thành Công phản đối chủ đầu tư tiến hành các hoạt động khảo sát, thăm dò địa chất phục vụ dự án xây chợ - TTTM Thành Công. (Ảnh: Diệp Sa. )
Chị Lan, đại diện ngành hàng quần áo trong chợ đã mất nhiều ngày nay tìm hiểu về các thông tin liên quan tới chủ trương, chính sách của Nhà nước về việc xây dựng chuyển đổi mô hình chợ dân sinh thành TTTM. Chị cho biết, tối 13/10, BQL chợ Thành Công đã tổ chức họp với đại diện các ngành hàng của chợ để thông báo những thông tin về dự án xây dựng chợ - TTTM Thành Công. Tuy nhiên, buổi họp này đơn thuần chỉ là những thông báo bằng miệng, đưa ra những thông tin gây bất ngờ cho cộng đồng tiểu thương mà trước đó, không hề có công văn, văn bản nào đi trước. “Theo tôi tìm hiểu thông tin qua báo chí liên quan đến việc xây dựng chợ thành TTTM, tại cuộc họp giao ban thành ủy Hà Nội ngày 23.9, đích thân bà Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội đã xác nhận hiện thành phố đã tạm dừng chuyển đổi chợ sang trung tâm thương mại. Vậy tại sao cách đây 2 ngày chủ đầu tư vẫn di chuyển máy móc thiết bị vào khoan thăm dò địa chất tại chợ phục vụ dự án xây dựng TTTM?”, chị Lan chia sẻ.

 Đồng thời, tiểu thương này cũng bày tỏ bức xúc trước những thông tin chưa minh bạch của dự án. “Tất cả các tiểu thương tại đây đều gắn bó với chợ từ những ngày đầu xây dựng. Trước kia nơi đây là đất công, chợ xây lên là của Nhà nước và nhân dân cùng làm. Các mức phí như thuê gian hàng, thuế, bảo vệ, điện nước… bao năm nay chúng tôi đều đóng đầy đủ. Ai dám đảm bảo sau khi TTTM xây lên, chi phí không dội lên, thậm chí chúng tôi có thể bị mất gian hàng nếu không bỏ tiền ra mua lại? Rồi khi TTTM xây lên thì chợ lúc ấy sẽ là của Nhà nước hay của chủ đầu tư. Nếu chợ của chủ đầu tư, bị tư nhân hóa thì chúng tôi sẽ phản đối đến cùng!”. Thay mặt cộng đồng tiểu thương ngành hàng quần áo, chị Lan nói thẳng nguyện vọng của các tiểu thương tại chợ hiện nay chỉ là cải tạo, sửa chữa chợ cho tốt hơn chứ không mong chợ thành TTTM.

 “Quá nhiều bài học rút ra khi đập chợ cũ, xây TTTM, các gian hàng của tiểu thương phải chết yểu, người kinh doanh phải đóng cửa tìm kế mưu sinh khác vì thua lỗ. Chúng tôi đang làm ăn rất tốt, không muốn chịu cảnh như vậy!”, chủ gian hàng vải kiện chia sẻ.

img
Tiểu thương chợ Thành Công phản đối xây trung tâm thương mại Bà Đặng Thị Bích Hằng, Trưởng Ban QL chợ Thành Công cho biết, BQL chợ cũng chưa tường tận những thông tin chính xác và cụ thể về dự án xây dựng chợ và mô hình triển khai chợ theo hướng chợ dân sinh truyền thống hay TTTM trong tương lai. (Ảnh: Diệp Sa.) 
Trả lời phóng viên, bà Đặng Thị Bích Hằng, Trưởng ban quản lý chợ Thành Công cho biết, chủ trương xây dựng chợ Thành Công thành chợ - trung tâm thương mại đã có từ năm 2008. Tuy nhiên, do thời điểm đó chưa sắp xếp được mặt bằng chợ tạm cho cộng đồng tiểu thương nên chủ trương trên chưa thực hiện được. Đến nay, chủ trương xây chợ mới được tái khởi động nhưng trên thực tế, chưa có phương án đền bù, bố trí và di chuyển gian hàng của bà con cụ thể.

Trước đó, tháng 6.2014, UBND thành phố Hà Nội đã có ý kiến về địa điểm làm chợ tạm trong thời gian xây dựng lại chợ Thành Công. Cụ thể, thành phố đồng ý đề xuất sử dụng diện tích cống hóa mương T6A Thành Công (đường Nguyên Hồng, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) để làm chợ tạm.

img 
Tiểu thương chợ Thành Công phản đối xây trung tâm thương mại Mặt bằng chợ tạm Thành Công tương lai. (Ảnh: Diệp Sa.)

Tuy nhiên, theo bà Hằng, qua buổi họp với đại diện cộng đồng tiểu thương vào ngày 13.10.2014, lắng nghe và thấu hiểu ý kiến của các tiểu thương trong chợ, bản thân bà cũng nhận thấy mô hình xây dựng và hoạt động của một số TTTM đi lên từ chợ truyền thống tại Hà Nội hiện nay không hiệu quả. Bà Hằng cho biết, sẽ truyền đạt ý kiến của cá nhân và cộng đồng tiểu thương lên cấp trên để xem xét, giải quyết phù hợp.
Được biết, chủ đầu tư dự án xây chợ - TTTM Thành Công là công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ cao. Theo thông tin trên website của công ty này, đây là một đơn vị thuộc Eurowindow Holding. Hoạt động khoan khảo sát địa chất tại khu vực chợ Thành Công được công ty thực hiện dưới sự cho phép của UBND quận Ba Đình (theo công văn quận ngày 22.9.2014).
(Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem