Đường quê ở xã này của Trà Vinh bất ngờ xuất hiện vô số tờ rơi gì mà dân lo lắng, chính quyền cảnh báo?

Chủ nhật, ngày 30/10/2022 14:28 PM (GMT+7)
Gần 1 tháng nay, chính quyền và người dân xã đảo của huyện Duyên Hải (Trà Vinh) rất lo lắng việc các tổ chức hoạt động “tín dụng đen” thường xuyên rải tờ rơi trên tuyến Quốc lộ 53 thuộc địa bàn xã Long Vĩnh, xã Long Khánh và thị trấn Long Thành.
Bình luận 0

 Hoạt động rãi tờ rơi về hoạt động "tín dụng đen" đã gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, mỹ quan của xã nông thôn mới và trị trấn văn minh.

Đường quê ở xã này của Trà Vinh bất ngờ xuất hiện vô số tờ rơi gì mà dân lo lắng, chính quyền cảnh báo? - Ảnh 1.

Tờ rơi hoạt động “tín dụng đen” được rãi tại ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Khu vực hải đảo của huyện Duyên Hải có trên 10.300 hộ, với hơn 39.800 nhân khẩu sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng thủy sản. 

Tìm hiểu vấn đề trên, theo tuyến Quốc lộ 53 chúng tôi đến thị trấn và các xã đảo của huyện Duyên Hải. Qua phà Kênh Tắt đến địa phận thị trấn Long Thành, trên đường rất nhiều những tờ rơi trắng xóa được các tổ chức hoạt động “tín dụng đen” rải từ lúc đêm khuya.

Ông Vương Đức Linh, có tiệm sửa xe gắn máy nằm cặp bên đường ở Khóm 1, thị trấn Long Thành nói: hiện tượng này đã xảy ra mấy tuần nay, cứ hai, ba ngày thì xảy ra một lần mà chưa thấy chính quyền địa phương vào cuộc. 

Ông Linh cho biết thêm, đa phần người dân địa phương rất ý thức về tính chất hoạt động của tổ chức “tín dụng đen”, tuy nhiên, cũng không loại trừ tất cả, bởi một hoàn cảnh nào đó bất thường xảy ra với gia đình cần gấp một khoản tiền trang trải cuộc sống nên phải đánh liều. Rất mong chính quyền địa phương sớm vào cuộc nhằm tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra.

Đường quê ở xã này của Trà Vinh bất ngờ xuất hiện vô số tờ rơi gì mà dân lo lắng, chính quyền cảnh báo? - Ảnh 3.

Tờ rơi hoạt động “tín dụng đen” rải tại Khóm 2, thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Trao đổi với đồng chí Trần Quốc Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Long Thành cho biết, vụ việc xảy ra, nhưng chưa báo cáo từ phía chính quyền và ngành chức năng. Chúng tôi sẽ kiểm tra và có sự chỉ đạo khối đoàn thể, chính quyền và ngành chức năng sớm vào cuộc lập lại trật tự nhằm tránh sự đáng tiếc xảy ra cho người dân trên địa bàn.

Đến địa phận xã Long Khánh, tờ rơi “tín dụng đen” được rải nhiều hơn, nhất là các khu vực có đông dân cư. Chính quyền địa phương cho biết, 2 năm trước, trên địa bàn xã xảy ra 1 trường hợp vay tiền của tổ chức “tín dụng đen”, gia đình không có khả năng đóng lãi và hoàn trả tiền vay nên bị các đối tượng của tổ chức “tín dụng đen” bắt, tạm giữ tại một phòng trọ ở thị xã Duyên Hải và bị hăm dọa, hành hung. Vụ việc được chính quyền địa phương phát hiện và kịp thời giải quyết.

Đồng chí Lê Quyết Chiến, Chủ tịch UBND xã Long Khánh cho biết: việc tổ chức “tín dụng đen” rải tờ rơi trên địa bàn xã, chúng tôi có chỉ đạo các ấp thu gom nhưng nhiều quá không gom hết được. Người dân địa phương bây giờ cũng rất ý thức đối với việc này.

Người dân các xã đảo của huyện Duyên Hải cho biết, cách nay hơn 1 năm tình trạng các tổ chức “tín dụng đen” cũng có rải tờ rơi vài lần, tuy nhiên không nhiều như mấy tuần nay. Từ bến phà Kênh Tắt đến bến phà Láng Sắt trên tuyến Quốc lộ 53, với chiều dài khoảng 20km, các tổ chức “tín dụng đen” rải tờ rơi dầy đặt, trắng mặt đường.

Qua chuyến thực tế ngày 18/10 vừa qua cho thấy, các tổ chức “tín dụng đen” rải tờ rơi theo tuyến Quốc lộ 53 trên địa bàn các xã đảo của huyện Duyên Hải vào rạng sáng cùng ngày trên địa bàn 3 xã, thị trấn, thông tin tờ rơi trên địa bàn xã Long Vĩnh, Long Khánh và tờ rơi rải trên địa bàn thị trấn Long Thành có ghi 2 số điện thoại khác nhau.

Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, mong rằng, các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, nhân dân các địa phương nâng cao ý thức cảnh giác; các cấp chính quyền và các đoàn thể địa phương tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi người dân, mọi nhà hiểu và nâng cao cảnh giác...

Người dân tuyệt đối không tham gia giao dịch đối với hoạt động “tín dụng đen”, nhằm tránh xảy ra những điều không hay, vi phạm pháp luật đối với bản thân và gia đình. Nêu cao cảnh giác, thống nhất nhận thức, mọi người, mọi nhà hãy phòng ngừa tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”.


Huế Ngân (Báo Trà Vinh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem