Tổng Bí thư tiếp các Đại sứ, Trưởng đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Thứ ba, ngày 29/07/2014 11:20 AM (GMT+7)
Chiều 28.7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các vị Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ.
Bình luận 0
Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư nhắn nhủ các vị Đại sứ, Trưởng đại diện phải nắm vững và thực hiện nhuần nhuyễn chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, là đại diện của quốc gia, dân tộc, thay mặt Đảng, Nhà nước xử lý, giải quyết mọi công việc liên quan đến quan hệ giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế; làm tốt chức năng thông tin, dự báo tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất.

img

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Đại sứ, Trưởng đại diện Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: TTXVN) 

Đồng thời, các Đại sứ, Trưởng đại diện phải góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế; làm tốt công tác đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, chia sẻ tâm tư tình cảm, quan tâm giúp đỡ, động viên bà con hướng về quê hương đất nước.

Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần chú trọng cả công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nhân dân, trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa... cả trên phương diện song phương và đa phương.

Tổng Bí thư nhắc nhở các vị Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện được giao nhiệm vụ ở địa bàn nào thì phải nắm vững tình hình ở địa bàn đó, hiểu sâu sắc về văn hóa, con người, phong tục tập quán của nước sở tại... từ đó thấy rõ yêu cầu nhiệm vụ đặt ra và thực hiện cho tốt.

Tổng Bí thư chỉ rõ các vị Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần nắm vững và thực hiện thật tốt những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, khôn khéo, linh hoạt, góp phần đắc lực vào việc giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, không ngừng vun đắp, phát huy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.

Các vị Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thường xuyên quan tâm công tác nghiên cứu, đề xuất, bổ sung phát triển đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nhất là trong bối cảnh chuẩn bị Đại hội XII của Đảng.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải chăm lo xây dựng nội bộ cơ quan đoàn kết, vững mạnh, xứng đáng là hình ảnh thu nhỏ của đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ở nước ngoài. Mỗi cán bộ ngoại giao phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, giữ vững niềm tin, không để bị chuyển hóa, thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, làm tốt công tác quản lý nội bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu.
(Theo TTXVN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem