UNDP

  • (Dân Việt) - Đó là con số được đưa ta tại Hội thảo Tăng cường quan hệ đối tác và khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam (Chương trình 504) do Bộ LĐTBXH tổ chức ngày 14.12.
  • (Dân Việt) - Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở VN và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại VN vừa tổ chức lễ đóng bãi chôn lấp 7.000m3 đất ô nhiễm dioxin tại Sân bay quân sự Phù Cát (Bình Định).
  • (Dân Việt) - Mở đầu các hoạt động của Đoàn cấp cao Việt Nam tại Hội nghị Rio+20 được tổ chức tại Brazil, tối 19.6, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã dự và có bài phát biểu tại phiên họp "Đánh giá năng lượng toàn cầu" do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức.
  • (Dân Việt) - Trong 2 ngày 4 và 5.6, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo về “Thích ứng biến đổi khí hậu và vấn đề di cư ở ĐBSCL”.
  • (Dân Việt) - Hơn 13.640 người dân đã tham gia vào cuộc khảo sát có quy mô lớn nhằm đánh giá về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Kết quả cuộc khảo sát đã được công bố ngày 3.5 tại Hà Nội.
  • (Dân Việt) - Khảo sát mới nhất của Tổng cục Môi trường (Bộ TNMT) cho thấy, Việt Nam đang chịu ô nhiễm nặng nề do các hợp chất hữu cơ khó phân hủy (POP) trong quá trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV).
  • (Dân Việt) - Hôm qua (26.12), tại Hà Nội, Bộ Nội vụ và Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) tổ chức Hội thảo "Định hướng cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức” giai đoạn 2013-2020.
  • (Dân Việt) - Ngày 9.11 tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam đã công bố Báo cáo Phát triển con người của Việt Nam năm 2011.
  • Dân Việt - Ngày 23.9, phiên họp thường niên lần thứ 6 của Uỷ ban Cố vấn Hỗn hợp về Chất Da cam (JAC) diễn ra Hà Nội với những cam kết hỗ trợ mạnh mẽ mà Mỹ đưa ra nhằm giúp Việt Nam tẩy độc và khắc phục ô nhiễm dioxin tại Đà Nẵng.
  • (Dân Việt) - Hôm qua (15-12), Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo khởi động Dự án "Xử lý dioxin tại các vùng nóng ở Việt Nam".