Việt - Mỹ trở thành đối tác tin cậy, tôn trọng lẫn nhau như ngày nay, sau một cuộc chiến kéo dài và đầy đau thương, là nhờ nỗ lực không ngừng suốt hàng chục năm qua của cả hai phía. Nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ, Dân Việt điểm lại những dấu mốc lịch sử trong tiến trình đó.
Triều Tiên ban đầu đe dọa sẽ đóng cửa văn phòng liên lạc liên Triều và các dự án khác nếu Hàn Quốc thất bại trong việc ngăn chặn những người đào thoát Triều Tiên gửi tờ rơi và các tài liệu khác vào nước này.
Yonhap cho biết, Triều Tiên đã cho nổ tung phá hủy văn phòng liên lạc với Hàn Quốc, khói đen và tiếng nổ lớn đã xuất hiện trong khu công nghiệp liên Triều ở Kaesong ngày 16/6.
Theo Kyodo, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) ngày 16.3 đã phát hiện 5 tàu hải giám Trung Quốc gần khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku, mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, trên Biển Hoa Đông.
(Dân Việt) - DKSH, nhà cung cấp hàng đầu về Dịch vụ Phát triển Thị trường tập trung ở châu Á và CNH đã ký kết hợp tác mở rộng thị trường, cung cấp dịch vụ phân phối và tiếp thị cho các thiết bị máy móc nông nghiệp New Holland tại thị trường Việt Nam.
(Dân Việt) - Ngày 24.8, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết, hai tàu ngư chính của Trung Quốc đã đi ngang qua khu vực gần với đảo Kubashima thuộc quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư), vùng tranh chấp giữa hai nước.
(Dân Việt) - Hãng thông tấn KCNA của CHDCND Triều Tiên ngày 30.5 đã đăng tải tuyên bố của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên (NDC) cho biết: "Quân đội và nhân dân Triều Tiên sẽ không bao giờ làm việc với (Tổng thống Hàn Quốc) Lee Myung-bak và đảng cầm quyền ở Hàn Quốc".
(Dân Việt - Ngày 12-1, CHDCND Triều Tiên đã chủ động liên hệ với Hàn Quốc qua "đường dây nóng" ở biên giới. Cuộc đối thoại diễn ra trong vòng 10 phút, Bình Nhưỡng cho biết sẽ mở lại đường dây nóng của Hội Chữ thập đỏ tại làng Panmunjom và một văn phòng liên lạc tại khu công nghiệp chung.