Vì sao Pháp "cấm tiệt" pháo hoa trong ngày Lễ Quốc khánh?

Thứ tư, ngày 12/07/2023 13:11 PM (GMT+7)
Việc bán, mang, vận chuyển và sử dụng các loại pháo hoa sẽ bị cấm trên toàn nước Pháp cho đến hết ngày 15 tháng 7.
Bình luận 0

Theo CNN, Pháp đã cấm bán, sở hữu và vận chuyển pháo hoa trong suốt cuối tuần Lễ Quốc khánh (La Fête Nationale hay còn gọi là Bastille Day) sắp tới vì lo ngại về những cuộc bạo loạn tái diễn.

Người biểu tình đã được quay lại hình ảnh bắn pháo hoa trong làn sóng bạo loạn bạo lực ập đến nước này, sau vụ cảnh sát bắn chết một thanh niên 17 tuổi vào cuối tháng 6.

Vì sao Pháp "cấm tiệt" pháo hoa trong ngày Lễ Quốc khánh?

Vì sao Pháp "cấm tiệt" pháo hoa trong ngày Lễ Quốc khánh? - Ảnh 1.

"Theo sắc lệnh được công bố trên Tờ truyền thông chính thức của chính phủ Pháp, nhằm ngăn chặn nguy cơ gây ra cuộc hỗn loạn công cộng nghiêm trọng trong lễ kỷ niệm ngày 14 tháng 7, việc bán, mang, vận chuyển và sử dụng các loại pháo hoa sẽ bị cấm trên toàn quốc cho đến hết ngày 15 tháng 7", theo sắc lệnh. Lệnh này có hiệu lực ngay lập tức, không áp dụng cho các chuyên gia hoặc các khu vực địa phương tổ chức màn trình diễn pháo hoa trong kỳ nghỉ.

Bastille Day, ngày Quốc khánh của Pháp, được kỷ niệm hàng năm vào ngày 14 tháng 7 với những màn trình diễn pháo hoa hoành tráng tổ chức trên toàn quốc.

Thủ tướng Pháp, Elisabeth Borne, đã hứa hẹn "những biện pháp mạnh để bảo vệ người dân Pháp" trong giai đoạn 13-14 tháng 7, mà bà mô tả là "những ngày nhạy cảm" trong một cuộc phỏng vấn của ông với báo Le Parisien.

Trong cùng cuộc phỏng vấn, ông Borne đã xác nhận rằng chính phủ Pháp đang xem xét áp thuế tối thiểu cho phụ huynh của các vị thành niên tham gia bạo loạn. Thủ tướng Pháp cho biết với Le Parisien rằng chính phủ đang xem xét biện pháp này và sẵn sàng "điều chỉnh luật" nếu cần thiết, theo BFMTV.

"Hiện nay, khi một người trưởng thành thực hiện hành vi như vậy, chúng ta có thể áp dụng một khoản phạt cố định. Nhanh chóng và hiệu quả. Điều này không thể áp dụng đối với vị thành niên. Chúng tôi sẽ xây dựng một quy định cho phép điều này", ông Borne nói.

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ các vị thành niên chỉ mới 12 và 13 tuổi trong những cuộc bạo loạn gần đây, theo Bộ trưởng Nội vụ của đất nước, Gerald Darmanin. Ông Darmanin cho biết cuối tuần trước rằng độ tuổi trung bình của hàng ngàn người bị bắt giữ bởi cảnh sát Pháp là 17 tuổi.

Trọng Hà (cnn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem