Vũ khí trung quốc
-
Trong lúc căng thẳng leo thang giữa hai bên Eo biển Đài Loan ngay đầu năm 2019, một chuyên gia đưa ra dự đoán về những vũ khí Trung Quốc có thể dùng trong chiến dịch thu hồi Đài Loan.
-
Bắc Kinh dường như đang chứng minh lời đe dọa của mình là hoàn toàn có căn cứ, nói rằng vừa kích hoạt các tên lửa đạn đạo “sát thủ diệt hạm” để đáp trả thách thức của Hải quân Mỹ hồi đầu tuần.
-
Bắc Kinh vừa công bố một video cho thấy máy bay không người lái tiên tiến “Chim ưng trên trời” thực hiện chuyến bay đầu tiên.
-
Trung Quốc vừa phát triển và thử nghiệm một loại bom trên không mới, được cho là lời đáp trả của nước này với “Mẹ của các loại bom” do Mỹ chế tạo, theo Daily Mail.
-
Không chỉ nổi tiếng với việc sở hữu quân số đông đảo nhất nhì thế giới, Quân đội Trung Quốc còn sở hữu kho vũ khí cực kỳ nguy hiểm.
-
Chiếc xe tăng "tự sát" của Trung Quốc có một nút tự hủy diệt được thiết kế để phá hủy chiếc xe công nghệ cao trong trường hợp nó bị đối phương thu giữ trong một cuộc chiến.
-
Một nhà vật lý hạt nhân hàng đầu Trung Quốc vừa qua đời ở tuổi 100. Ông là một trong những người đứng đằng sau chương trình vũ khí hạt nhân của nước này, RT đưa tin.
-
Trung Quốc vừa công bố tên lửa siêu thanh mới có khả năng đánh chìm tàu chiến Mỹ chỉ trong một lần tấn công, tờ The Sun đưa tin.
-
Chuyên gia Charlie Gao của tạp chí National Interest đã so sánh Su-33 - chiến đấu cơ trên tàu sân bay thế hệ thứ tư của Nga, với mẫu máy bay Trung Quốc tương tự là chiếc J-15.
-
Trung Quốc đang hiện đại hóa quân đội rất mạnh mẽ và đã đạt những thành tựu quan trọng. Vậy so với Nga thì khoảng cách hiện nay còn bao nhiêu? Dưới đây là một bài viết của tờ Toutiao nói về vấn đề này.