Vũ khí trung quốc
-
Có rất ít quốc gia phải xếp hàng chờ mua các hệ thống vũ khí của Trung Quốc và nếu phải như thế, chắc chắn mua về họ cũng sẽ thay thế một số bộ phận bằng thiết bị an toàn và chất lượng hơn của phương Tây.
-
Trang Strategy Page nhận định, những vũ khí trang bị cho Liêu Ninh vẫn còn thiếu, chẳng hạn như các khí tài phục vụ nhiệm vụ viễn chinh, hoặc các máy bay có thể cất, hạ cánh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
-
Các nhà chức trách Trung Quốc đã phê duyệt việc xây dựng căn cứ hỗ trợ quân sự đầu tiên ở nước ngoài trên lục địa châu Phi, nơi sẽ đặt kho vũ khí và nhiên liệu, cũng như bố trí các đơn vị quân đội, theo Fox News.
-
Tên lửa hành trình thế hệ mới của Trung Quốc sẽ được chế tạo nhờ sử dụng công nghệ cấu trúc mô-đun, China Daily dẫn tuyên bố của ông Wang Changqing Giám đốc cơ quan sáng chế Học viện III thuộc tập đoàn khoa học-công nghiệp không gian vũ trụ Trung Quốc (CASIC).
-
Lầu Năm Góc xác nhận Trung Quốc đã thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh có thể mang theo đầu đạn hạt nhân tấn công bất cứ đâu trên thế giới trong vòng một giờ.
-
Khi giải thích về căn cứ quân sự ở nước ngoài đầu tiên được đặt tại Djibouti, Trung Quốc đã có một động thái bất thường, trái hẳn với lập trường hung hăng của Bắc Kinh trên Biển Đông.
-
Một quan chức quốc phòng Trung Quốc vừa lên tiếng khẳng định rằng, hệ thống radar chỉ huy và cảnh báo sớm (AEW&C) của máy bay Kong Jing (KJ)-500 là một sản phẩm được chế tạo nội địa của Trung Quốc.
-
Mạng Strategy Page của Mỹ ngày 14.3 cho hay, đầu năm 2016, Trung Quốc tiết lộ, họ đã hoàn thiện một loại công nghệ đầu đạn kiểu cơ động lắp cho tên lửa đạn đạo.
-
Vũ khí Trung Quốc đang bán chạy ở châu Phi do giá khá rẻ và không kèm theo điều kiện hạn chế như Mỹ và châu Âu.