Xứ “hoa vàng cỏ xanh” mở Tuần Văn hóa - Du lịch 2019

Hùng Phiên Chủ nhật, ngày 31/03/2019 10:29 AM (GMT+7)
Tuần Văn hóa - Du lịch Phú Yên 2019 chính thức khai mạc đêm 30.3 và kéo dài đến ngày 5.4. Đây là hoạt động thường niên tại Phú Yên chào đón mùa du lịch hè.
Bình luận 0

img

Núi Đá Bia (Thạch Bi Sơn), một thắng cảnh biểu tượng của Phú Yên 

Theo UBND tỉnh Phú Yên, Tuần Văn hóa - Du lịch Phú Yên 2019 có các hoạt động chính diễn ra tại TP.Tuy Hòa: Khai mạc Hội chợ Du lịch và chương trình ca múa nhạc (đêm 30.3); Lễ hội thả diều nghệ thuật (ngày 31.3 và 1.4); Liên hoan nghệ thuật bài chòi (đêm 31.3); Lễ hội âm nhạc đường phố (đêm 1.4); Liên hoan Văn hóa ẩm thực (chiều 3.4); Giải Việt dã về nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam (ngày 5.4, huyện Đông Hòa, Phú Yên),...

img

Biển Bãi Môn - Mũi Điện, Phú Yên

Với bờ biển dài 189km, và vùng đồng bằng, miền núi tiếp giáp Tây Nguyên, Phú Yên đang sở hữu nhiều danh thắng mang vẻ đẹp hoang sơ, thu hút du khách. Tiêu biểu như các danh thắng quốc gia Gành Đá Đĩa, đầm Ô Loan, vịnh Vũng Rô, núi Đá Bia, vịnh Xuân Đài,… Cùng với đó là một vùng ẩm thực đa dạng, mang bản sắc riêng của xứ “Hoa vàng trên cỏ xanh”.

img

Món lẫu mắt cá ngừ đại dương tại Phú Yên

Trong năm 2018, Phú Yên đã đón hơn 1,6 triệu lượt du khách; riêng Tuần Văn hóa - Du lịch Phú Yên 2018 thu hút gần 20.000 lượt du khách.

img

Món cá ngừ đại dương tươi sống tại Phú Yên ăn với mù tạt

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem