5 người giàu nhất thế giới "đánh rơi" gần 9 tỷ USD

Thứ ba, ngày 05/01/2016 11:30 AM (GMT+7)
Jeff Bezos - người sáng lập của Amazon – là người mất nhiều tiền nhất trong chỉ số Bloomberg Billionaires Index trong ngày giao dịch đầu tiên của năm 2016.
Bình luận 0

img

Jeff Bezos - người sáng lập của Amazon

Tài sản của 5 tỷ phú giàu nhất thế giới đã “bốc hơi” 8,7 tỷ USD trong phiên hôm qua (4.1), sau khi cổ phiếu bị bán tháo trên toàn cầu vì số liệu kinh tế yếu ớt của Trung Quốc và căng thẳng giữa Saudi Arabia và Iran dâng cao.

Jeff Bezos - người sáng lập của Amazon – là người mất nhiều tiền nhất trong chỉ số Bloomberg Billionaires Index trong ngày giao dịch đầu tiên của năm 2016. Tài sản của ông đã giảm 3,7 tỷ USD, xuống còn 56 tỷ USD.

Tài sản của tỷ phú Tây Ban Nha Amancio Ortega cũng giảm 2,5 tỷ USD, xuống còn 70,4 tỷ USD. Cổ phiếu Inditex giảm 3,5%.

Trong khi đó CEO Warren Buffett của tập đoàn Berkshire Hathaway, tỷ phú người Mexico Carlos Slim và nhà sáng lập Microsoft Bill Gates mất tổng cộng 2,5 tỷ USD.

Người được nhiều tiền nhất trong phiên hôm qua là ông trùm quỹ đầu cơ Carl Icahn. Tài sản ròng của ông tăng thêm 210,4 triệu USD, lên 20,1 tỷ USD.

Chỉ số Bloomberg Billionare Index theo dõi tài sản của 400 người giàu nhất thế giới cho thấy nhóm này mất tổng cộng 82,4 tỷ USD trong phiên hôm qua.

Thanh Thanh (Trí thức trẻ/Bloomberg)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem