Bá Thước

  • (Dân Việt) - Bị thu hồi đất, các hộ dân trồng màu trên đất bãi bồi ven sông thôn Xuân Long, xã Tân Lập (huyện Bá Thước, Thanh Hóa) được chủ đầu tư hỗ trợ 15.000 đồng/m2, thế nhưng chính quyền xã không trả cho dân...
  • (Dân Việt) - Tiết kiệm giống, công, thời gian chăm sóc, ít bị rửa trôi, cho năng suất lúa cao… là những ưu điểm của mô hình dùng phân bón viên NPK dúi sâu ở huyện Bá Thước (Thanh Hóa).
  • (Dân Việt) - Thiếu vốn, thiếu cơ sở vật chất, thiếu giáo viên, học viên đa số trình độ thấp... là những khó khăn trong dạy nghề cho lao động nông thôn ở huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hóa).
  • (Dân Việt) - Theo báo cáo của Sở NNPTNT tỉnh Thanh Hóa, tính đến hết quý II, toàn tỉnh đã có 524 xã đã phê duyệt quy hoạch xây dựng NTM, tăng 429 xã so với cuối năm 2011, đạt 91,4% so với kế hoạch đề ra.
  • (Dân Việt) - Mùa lũ, sông Mã (Thanh Hóa) hoá đỏ ngầu, kéo theo đủ thứ rác từ trên thượng nguồn, nhưng nhiều nhất là củi, gỗ. Mỗi mùa 3- 4 đợt nước lớn như vậy, người dân ở các bản ven sông hò nhau đi vớt củi.
  • (Dân Việt) - Với đầu ra ổn định, trung bình mỗi sào thu về từ 8 – 10 triệu đồng/năm, cây mía tím đã và đang trở thành cây trồng chủ lực ở một số huyện miền tây Thanh Hóa như huyện Bá Thước, Quan Hóa...
  • (Dân Việt) - Sáng 7.9, ông Nguyễn Văn Quy - Chủ tịch UBND huyện miền núi Bá thước (Thanh Hóa) cho biết: Trong 3 ngày qua, trên địa bàn huyện này có mưa to đến rất to, nên xảy ra lũ ống ở xã Điền Lư và Điền Trung.
  • Dân Việt - Khi xảy ra lũ ống tại xã Điền Lư, huyện Bá Thước, Thanh Hóa, 11 người dân sinh sống tại đây suýt bị cuốn trôi. Rất may, chính quyền nơi đây đã kịp thời cứu giúp.
  • Nghi ngờ vợ "tòm tem" với người khác, máu ghen nổi lên, Thiệu đã lấy súng tự chế và dao nhọn ra dọa giết vợ. Hành động của Thiệu đã bị công an bắt tạm giam.
  • (Dân Việt) - Để nhường đất cho lòng hồ Thủy điện Bá Thước 2, hơn 30 hộ dân ở thôn Chiềng Ai, xã Hạ Trung, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) phải di dời đến khu tái định cư. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thống nhất phương án đền bù cho dân.