Bắc Kạn mong tổ chức FAO tại Việt Nam giúp đỡ xây dựng kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng bền vững

Chiến Hoàng Thứ bảy, ngày 11/05/2024 08:00 AM (GMT+7)
Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn mong muốn tổ chức FAO tại Việt Nam hỗ trợ địa phương xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng bền vững, mở rộng diện tích rừng trồng cây gỗ lớn gắn với phát triển kinh tế rừng và cảnh quan, nâng cao chất lượng rừng.
Bình luận 0

Ngày 10/5, đoàn công tác của Tổ chức FAO tại Việt Nam do ông Rémi Nono Womdim - Trưởng đại diện tổ chức FAO tại Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc về tình hình phát triển nông, lâm nghiệp tại Bắc Kạn. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý Chương trình FFF II, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn.

Bắc Kạn mong tổ chức FAO tại Việt Nam giúp đỡ xây dựng kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng bền vững- Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi làm việc của ông Rémi Nono Womdim - Trưởng đại diện tổ chức FAO tại Việt Nam với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Giang Hoàng

Tại buổi làm việc, bà Vi Thị Thúy, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bắc Kạn cho biết, những năm qua, phong trào thi đua trồng, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn không ngừng được phát huy. Toàn tỉnh hiện có hơn 374.000ha rừng, trong đó, rừng tự nhiên hơn 271.800ha; rừng trồng hơn 102.222ha.

Năm 2023, tỷ lệ che phủ rừng đạt 73,38%, cao nhất cả nước, qua đó góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống cho người dân. Đời sống của người làm nghề rừng không ngừng được cải thiện; sản xuất lâm nghiệp đã trở thành động lực quan trọng trong giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế bền vững của địa phương.

Bắc Kạn mong tổ chức FAO tại Việt Nam giúp đỡ xây dựng kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng bền vững- Ảnh 2.

Bà Vi Thị Thúy, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bắc Kạn báo cáo về việc trồng, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại Bắc Kạn trong buổi làm với Trưởng Đại diện tổ chức FAO tại Việt Nam. Ảnh: Chiến Hoàng

Lãnh đạo Sở NNPTNT tỉnh Bắc Kạn chia sẻ, công tác quản lý, bảo vệ, phục hồi, tái sinh rừng tự nhiên, rừng phòng hộ ngày càng tốt hơn, hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến các sản phẩm từ gỗ và các loại cây trồng, mang lại giá trị kinh tế cao, đưa tỷ trọng ngành sản xuất lâm nghiệp trong cơ cấu kinh tế nâng lên.

Tuy nhiên hiện nay, chưa có chính sách hỗ trợ cho người dân trong việc tỉa thưa rừng trồng để chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn; cấp chứng chỉ FSC; hỗ trợ sự liên kết chặt chẽ giữa việc trồng rừng với chế biến lâm sản và thị trường tiêu thụ.

Bên cạnh đó, việc đầu tư trồng rừng của các thành phần kinh tế vẫn còn manh mún, chưa tạo thành vùng nguyên liệu tập trung theo vùng sinh thái của từng loài cây ưu thế; chưa đầu tư thâm canh, năng suất cây trồng còn thấp, chất lượng sản phẩm, hàng hóa chưa cao, chưa tạo ra được vùng nguyên liệu có quy mô lớn để phục vụ công tác chế biến. Chế biến các sản phẩm từ nguyên liệu gỗ còn ít, một số nhà máy chế biến hoạt động không hiệu

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe báo cáo về tình hình phát triển nông, lâm nghiệp, tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình FFF tại tỉnh Bắc Kạn.

Ông Cao Minh Hải, Chủ tịch Hội Nông dân, Trưởng Ban Quản lý chương trình FFF tỉnh Bắc Kạn đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại (FFF II) tại tỉnh Bắc Kạn.

Ông Hải cho biết, Chương trình FFF II tại tỉnh Bắc Kạn thực hiện từ năm 2014 đến nay đã đạt được nhiều kết quả. Cụ thể: Cải thiện năng lực quản trị và thúc đẩy các cơ chế, chính sách liên quan tới các THT, HTX thông qua các diễn đàn đa ngành; tăng cường khả năng kinh doanh, tiếp cận thị trường và tài chính của các THT, HTX thông qua các dịch vụ phát triển kinh doanh và chuỗi giá trị công bằng; giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua nâng cao nhận thức về môi trường, sự tham gia trực tiếp của các THT, HTX kết hợp với các biện pháp sinh kế tổng hợp; cải thiện việc tiếp cận công bằng các THT, HTX với các dịch vụ văn hóa và xã hội.

Bắc Kạn mong tổ chức FAO tại Việt Nam giúp đỡ xây dựng kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng bền vững- Ảnh 3.

Ông Rémi Nono Womdim - Trưởng đại diện tổ chức FAO tại Việt Nam trao đổi tại buổi làm việc của đoàn công tác với tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Chiến Hoàng

Tại buổi làm việc, ông Rémi Nono Womdim - Trưởng đại diện tổ chức FAO tại Việt Nam đã có những trao đổi về tình hình phát triển nông lâm nghiệp; chương trình FFF triển khai tại tỉnh Bắc Kạn.

Ông Rémi Nono Womdim chia sẻ, ông rất ấn tượng với nhiều sản phẩm nông sản của các HTX tại Bắc Kạn như mật ong rừng, trà bí xanh, miến dong. Ông cho rằng những sản phẩm này mang bản sắc vùng miền rõ rệt, được người dân canh tác, chế biến cầu kỳ, bao bì bắt mắt. Nhiều HTX đã xây dựng được vùng nguyên liệu trồng theo hướng hữu cơ, thân thiện với môi trường, các mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng có hiệu quả cao.

Trưởng Đại diện tổ chức FAO tại Việt Nam đề nghị tỉnh Bắc Kạn tiếp tục có chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp bền vững, gắn phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm để tạo thu nhập cho người dân. Ngoài ra tỉnh Bắc Kạn cũng cần lồng ghép hiệu quả chương trình, dự án hỗ trợ để các HTX, THT phát huy tốt nhất lợi thế, tạo ra những sản phẩm nông, lâm sản, du lịch có khả năng cạnh tranh, mang bản sắc địa phương.

Ông Rémi Nono Womdim khẳng định, trong thời gian tới, tổ chức FAO tại Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn trong việc triển khai các hoạt động phát triển nông, lâm nghiệp. FAO sẽ chú trọng hỗ trợ những mô hình sản xuất nông nghiệp sạch gắn với phát triển du lịch trải nghiệm

Bắc Kạn mong tổ chức FAO tại Việt Nam giúp đỡ xây dựng kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng bền vững- Ảnh 4.

Ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn kết luận buổi làm việc với Trưởng đại diện tổ chức FAO tại Việt Nam. Ảnh: Chiến Hoàng

Kết luận tại buổi làm việc với đoàn công tác của tổ chức FAO, ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức FAO đối với tỉnh Bắc Kạn trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn mong rằng, ông Rémi Nono Womdim và các thành viên trong đoàn công tác tiếp tục hỗ trợ, quan tâm giúp đỡ nông nghiệp Bắc Kạn trong thời gian tới. Đồng thời, mong nhận được các ý kiến góp ý để ngành nông nghiệp của tỉnh phát triển bền vững hơn nữa, nhất là phát triển du lịch sinh thái; được chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn phát triển hợp tác xã.

Cùng với đó, ông Nông Quang Nhất đề đạt và mong muốn tổ chức FAO hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng bền vững, từng bước mở rộng diện tích rừng trồng cây gỗ lớn, gắn với phát triển kinh tế rừng và cảnh quan, nâng cao chất lượng rừng tại Bắc Kạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem