Bệnh thành tích

  • (Dân Việt) - Tính đến ngày 31.12.2011, Việt Nam có gần 198.000 người nhiễm HIV.
  • (Dân Việt) - Điểm mới đáng lưu ý nhất trong Dự thảo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp vừa được Bộ GDĐT công bố là bỏ quy định cứng về thi cụm, bỏ chấm chéo tỉnh.
  • (Dân Việt) - Đêm nay, dưới ánh sáng lung linh của đêm pháo hoa bế mạc, rất nhiều giọt nước mắt cay đắng sẽ rơi vì hố lầy thể thao Đông Nam Á cứ ngày càng một sâu thêm qua mỗi kỳ SEA Games.
  • Rồi mẹ đi về, nước mắt tràn trề trên mặt. Mẹ khóc vì cảm giác bất lực, vì thấy mình cũng đang hành hạ con bằng cái bệnh thành tích không thuốc chữa mà không biết phải làm sao...
  • (Dân Việt) - Đó là khẳng định của ông Hồ Xuân Hùng- Thứ trưởng Bộ NNPTNT, kiêm Phó ban Chỉ đạo T.Ư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM về việc nhiều địa phương hiện nay đang phản ánh những khó khăn khi xây dựng NTM.
  • (Dân Việt) - Bệnh thành tích vốn là căn bệnh trầm kha của ngành giáo dục, từng gây bức xúc lớn trong xã hội. Nhằm chấn chỉnh loại "bệnh" xấu này, năm 2006, lần đầu tiên, Bộ GDĐT đưa ra chủ trương hai không.
  • (Dân Việt) - Năm qua, các nhà khoa học Việt Nam công bố được khoảng 1.000 bài báo khoa học trên các tập san khoa học quốc tế. Kể cũng "đáng gờm" chứ nhỉ?
  • (Dân Việt) - Đào tạo bóng đá trẻ đang dần trở thành một thứ mốt trong làng bóng đá Việt Nam. Nghịch lý là "lò" thì nhiều, nhưng tài năng trẻ lại chẳng có bao nhiêu.
  • (Dân Việt) - Thành tích - nếu cứ cố gắng bằng chính năng lực của mình thì không có gì xấu, còn đáng hoan nghênh. Nhưng nếu tìm cách đoạt thành tích bằng mọi giá, thậm chí bằng thủ đoạn lại là chuyện khác.
  • (Dân Việt) - Có lẽ chỉ ở Việt Nam mới có chuyện một HLV được (hay bị) ôm hai đội tuyển Olympic và ĐTQG. Hợp đồng có điều khoản rõ ràng, theo cách nói của VFF là tận dụng chất xám ngoại, đặc biệt những HLV hiểu biết như ông Calisto.