Cao hổ
-
Trong phóng sự "Kinh hoàng những chiêu trò tàn sát thú rừng" trên Báo NTNN/Dân Việt, nhóm phóng viên được một môi giới dẫn đi gặp các đối tượng cung cấp đủ thứ "hàng rừng": voi, hổ, sư tử, tê giác…. Các tiết lộ của "ê kíp" về nghề nuôi hổ cực kỳ "sửng sốt" - trước thời điểm PV gửi tài liệu tố cáo đến cơ quan điều tra.
-
Từ điều tra kéo dài gần 1 năm của mình, Nhóm PV Điều tra Dân Việt đã trực tiếp đem ghi âm, ảnh và video của mình tới Trụ sở Công an tỉnh Nghệ An, trao đổi với Ban Giám đốc; làm việc với phòng nghiệp vụ; cùng điều tra viên vào cuộc.
-
"Mỗi người hãy biết hy sinh các tham vọng ích kỉ của mình một ít, giúp thiên nhiên được bảo tồn và phục hồi cho chúng ta và thế hệ mai sau" - GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam chia sẻ với Dân Việt về "những hình ảnh tàn sát thú rừng".
-
Ngày 10/8 Cục Kiểm lâm đã ban hành văn bản số 328/KL-ĐT gửi Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, đề nghị xử lý hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
-
Trao đổi với PV Dân Việt chiều 10/8, PGS.TS Nguyễn Trung Minh - Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam - cho biết: "Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã gửi Công văn để tiếp nhận tạm thời các cá thể hổ đã chết".
-
Trong 17 cá thể hổ trưởng thành vừa được cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An thu giữ dẫn đến 8 cá thể hổ đã bị chết 9 cá thể còn lại đang rất yếu. Còn 7 chú hổ con vừa thoát khỏi tay bọn buôn lậu cũng chưa biết sẽ đi về đâu.
-
Bà Hoàng Bích Thủy, Giám đốc Quốc gia, WCS Việt Nam và các cộng sự ở Tổ chức WCS - một tổ chức bảo tồn quốc tế có trụ sở ở gần 60 quốc gia trên toàn cầu - đã dành cho Dân Việt một cuộc trò chuyện tâm huyết.
-
Trước rất nhiều ý kiến bất bình về việc nuôi nhốt hổ trái phép làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác bảo tồn hổ ở Việt Nam, PV Dân Việt đã trò chuyện với chuyên gia của WWF (Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên), là tổ chức bảo tồn hàng đầu thế giới, có Văn phòng hoạt động ở Việt Nam từ nhiều năm qua.
-
Liên quan đến vụ 8/17 cá thể hổ tại huyện Yên Thành (Nghệ An) chết ngay sau khi được giải cứu, Phóng viên Dân Việt trao đổi nhanh với ông Trần Hiền, Trưởng phòng Truyền thông Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE).
-
Trước quá nhiều thông tin, dư luận hoài nghi về "chưa chuẩn chỉ" trong công tác bắn gây mê hoặc bất cập trong quá trình vận chuyển chăm sóc dẫn đến các cá thể hổ nặng hai đến ba tạ chết ngay sau khi được giải cứu không lâu, Phóng viên Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với người trực tiếp bắn thuốc mê.