Cậu bé có năng khiếu sáng tác và kể chuyện đầy cuốn hút

P.V Thứ sáu, ngày 10/07/2020 20:26 PM (GMT+7)
Vũ Đức Gia Bảo sinh ngày 26/4/2013 hiện đang học lớp 1 Trường tiểu học Tam Hiệp - Hà Nội. Là con thứ hai trong gia đình có 2 chị em, bố là bác sĩ bệnh viện Ung Bướu, mẹ làm kế toán, Gia Bảo từ nhỏ đã bộc lộ nhiều năng khiếu: Sáng tác, kể chuyện, hùng biện.
Bình luận 0
Cậu bé có năng khiếu sáng tác và kể chuyện đầy cuốn hút - Ảnh 1.

Tuy mới 7 tuổi nhưng Gia Bảo đã rất hiểu chuyện và có tính cách độc lập từ nhỏ. Gia Bảo học Toán và làm Toán nhanh rất giỏi, học lớp 1 nhưng cậu bé đã biết tự học tiếng Anh trên mạng, đọc và phát âm rất chuẩn. Ở nhà Gia Bảo thường xuyên viết những mẩu chuyện ngắn hài hước để kể cho mọi người nghe. Tư duy Toán học kết hợp với năng khiếu Văn học và khả năng hoạt ngôn giúp những câu chuyện của cậu bé luôn gây thiện cảm với người đối diện.

Cậu bé có năng khiếu sáng tác và kể chuyện đầy cuốn hút - Ảnh 2.

Ngoài giờ học, Gia Bảo còn thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao: Bóng rổ, Bóng đá. Nhờ chăm chỉ hoạt động nên Gia Bảo có một thể lực và tinh thần rất tốt. Cậu bé luôn là gương mặt điển hình trong các hoạt động thể thao của trường và của địa phương. Điều thú vị ở Gia Bảo là cậu bé luôn say mê trong mọi việc mà không hề tỏ ra mệt mỏi. Khi đã muốn làm điều gì thì Gia Bảo sẽ quyết tâm thực hiện nó.

Cậu bé có năng khiếu sáng tác và kể chuyện đầy cuốn hút - Ảnh 3.

Gia Bảo sống tình cảm và giàu yêu thương. Em luôn sẵn sàng giúp đỡ những bạn yếu thế trong lớp. Bố làm bác sĩ nên Gia Bảo luôn mơ ước sau này sẽ trở thành một bác sĩ giống bố. Cậu bé muốn chữa bệnh cho nhiều người và giúp mọi người có tinh thần luôn vui vẻ thông qua những câu chuyện mà mình kể. Gia Bảo viết nhiều chuyện trong đó có những mẩu chuyện hài hước, chuyện vui và cả những câu chuyện có tính nhân văn sâu sắc, tình yêu thương đối với ông bà cha mẹ. Nhiều bạn bè và người thân của Gia Bảo thuộc những câu chuyện của cậu.

Cậu bé có năng khiếu sáng tác và kể chuyện đầy cuốn hút - Ảnh 4.

Ngoài sở thích sáng tác, tập thể thao, Gia Bảo còn rất thích tham gia các hoạt động xã hội, tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ và chị luôn yêu thương chăm sóc và ủng hộ Gia Bảo theo đuổi những đam mê mơ ước của mình. Những lúc rảnh rỗi Gia Bảo vẫn tham gia các chương trình catwalk mẫu nhí, mẫu ảnh. Cậu bé luôn tự tin trước ống kính và có thể tạo rất nhiều dáng.

Cậu bé có năng khiếu sáng tác và kể chuyện đầy cuốn hút - Ảnh 5.

Nói về việc nuôi dạy con, chị Bùi Lệ Quyên - mẹ Gia Bảo chia sẻ: "Gia Bảo từ nhỏ rất ngoan và chịu khó. Con đặc biệt đam mê thể thao, học Tiếng Anh và kể chuyện. Thấy con có tố chất nên gia đình mong con sẽ phát triển năng khiếu. Tuy được yêu chiều nhưng Gia Bảo lại rất độc lập và biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Con có thể tự nghe hay nghĩ ra và kể 1 câu chuyện dài, lưu loát trước một hội trường đông người và rất tự tin biểu trước đám đông. Con rất ý thức và có trách nhiệm, nhận thức sự quan tâm hay hành xử như các anh chị 14, 15 tuổi. Thầy cô bạn bè đều rất yêu quý Gia Bảo. Gia đình rất mong sau này Gia Bảo có thể thực hiện những mơ ước của mình".

Cậu bé có năng khiếu sáng tác và kể chuyện đầy cuốn hút - Ảnh 6.

Cậu bé 7 tuổi có trái tim vô cùng nhân ái. Ngoài ước mơ trở thành bác sĩ giỏi như bố để khám chữa bệnh cho người nghèo không lấy tiền, cậu bé cũng muốn kinh doanh một xưởng lắp ráp ô tô và tự tậu cho mình được một chiếc xe hơi đưa gia đình đi chơi những ngày nghỉ. Niềm đam mê viết lách và sáng tác cháy bỏng cũng luôn thôi thúc Gia Bảo sáng tạo. Cậu bé ấp ủ dự định sẽ cho ra đời một cuốn sách với những mẩu chuyện vui do mình tự viết ra trong khoảng thời gian sớm nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem