Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá, phần câu hỏi dành cho Bộ trưởng Cao Đức Phát là một kỷ lục khi có tới 38 lượt đại biểu chất vấn và chất vấn lại, với gần 60 câu hỏi chất vấn. Những câu hỏi đặt rất trúng vào các vấn đề của nông nghiệp, nông thôn nước ta hiện nay. Chúng ta lo nhất là sức cạnh tranh của sản phẩm của nước ta, khả năng hội nhập quốc tế thắng lợi không chỉ trên thị trường trong nước, mà còn cả nước ngoài.
“Đại biểu (ĐB) cũng lo nhất giá cả, vấn đề tiêu thụ nông sản cũng được các ĐB đặt ra. Tôi thấy, Bộ trưởng Cao Đức Phát không chỉ là một nhà quản lý ở tầm vĩ mô, mà còn là một chuyên gia về nông nghiệp. Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng là người có trí nhớ rất tài, Bộ trưởng nhớ từng ha rừng, từng ha chuyển đổi, từng loại cây, loại con, Bộ trưởng cũng nhớ từng khuyết điểm của từng lĩnh vực từ trồng trọt, chăn nuôi, thủy lợi và Bộ trưởng nhớ rất tài. Bộ trưởng đã nhận trách nhiệm và đưa ra giải pháp giải quyết, cũng như quyết tâm để thực hiện các giải pháp đó, đây chính là vấn đề các ĐB cùng quan tâm, thảo luận”, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhận xét.
Về nhiệm vụ tái cơ cấu của ngành nông nghiệp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng: “Chúng ta phải tái cơ cấu được nông nghiệp, bởi nông nghiệp có rất nhiều lĩnh vực, từ trồng trọt, chăn nuôi đến chế biến, nuôi trồng thủy sản. Do vậy, chúng ta phải tăng chất lượng của từng sản phẩm từ gạo, ngô, khoai, sắn, đậu tương... Cũng phải tái cơ cấu lại xem có sản xuất trong nước được không… Tái cơ cấu ngành cũng phải gắn với thương hiệu, gắn với thị trường của từng loại sản phẩm, phân tích, lên kế hoạch, sản xuất từng loại sản phẩm đó. Cũng phải tính tới khâu chế biến, thị trường tiêu thụ. Cũng phải giải quyết vấn đề phòng, chống tác động tiêu cực”.
Chủ tịch Quốc hội cho biết Bộ trưởng Bộ NNPTNT hứa từ nay đến cuối năm, các địa phương trên cả nước đều phải hoàn thành tái cơ cấu nông nghiệp. Đây không chỉ là trách nhiệm của Bộ trưởng, mà còn là trách nhiệm chính trị của từng cấp ủy, chính quyền từng địa phương.