Đào móng nhà, thấy luôn hũ tiền cổ

Thứ ba, ngày 26/02/2013 13:37 PM (GMT+7)
Hũ đựng tiền cổ màu nâu, được làm bằng gốm sành với chiều cao khoảng 35 cm. Hũ có nắp đậy, bên trong đựng đầy tiền đồng, riêng trên bề mặt có 7 đồng.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Thanh Hải (trú xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đào móng làm nhà đã phát hiện hũ tiền cổ, trọng lượng khoảng 34 kg. Bảo tàng tỉnh Quảng Bình đang vận động gia đình ông Hải bán lại.

Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Bình, cho biết hũ đựng tiền cổ màu nâu, được làm bằng gốm sành với chiều cao khoảng 35 cm. Hũ có nắp đậy, bên trong đựng đầy tiền đồng, riêng trên bề mặt có 7 đồng.

img
Hũ tiền cổ được phát hiện dưới nền nhà dân.

Lúc được đào lên, tiền đã bị gỉ, kết dính do ôxy hóa nên có màu xanh xỉn. Trọng lượng của cả hũ vào khoảng 34 kg.

Nghiên cứu bước đầu cho thấy, trong 7 đồng tiền cổ trên bề mặt thì 5 đồng từ thời nhà Tống (Trung Quốc) thế kỷ X-XI. Ngoài ra có một đồng tiền thời Minh (Trung Quốc) và một đồng tiền thời Lê của Việt Nam.

Theo Người lao động

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem