đi lễ

  • (Dân Việt) - Nhiều người Việt Nam năng đi lễ hội mà không hiểu nhiều lễ hội, không được trang bị những kỹ năng hành xử cần thiết; tín ngưỡng dân gian đang bị lạm dụng.
  • (Dân Việt) - Trong đám đông nhốn nháo ở các khu vực lễ hội, đền chùa dịp Tết, có không ít người là quan chức. Họ ngang nhiên sử dụng xe công, bất chấp chỉ thị nghiêm cấm của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng xe công đi lễ chùa, lễ hội thì dân không chịu được.
  • "Mấy ngày vừa rồi chỉ đến khai xuân, rồi kéo nhau tới từng nhà chúc Tết, liên hoan vì trong năm ai cũng bận về quê, đầu tuần sau thì cơ quan tổ chức đi lễ, thăm đền chùa", chị Trúc kể về "lịch làm việc" đầu xuân của mình.
  • (Dân Việt) - Vui xuân là tục lệ tốt đẹp của dân tộc. Nhưng không ít gia đình xáo trộn, ly tán, thất thoát kinh tế chỉ vì nhiều người vui... quá đà.
  • (Dân Việt) - Thế là mấy ngày tết đã qua nhanh quá bác nhỉ. Tết năm nay nghỉ hơi lâu, gộp thứ Bảy, Chủ nhật đến những 9 ngày, bác chơi tết đã chán chưa?
  • Dân Việt - Ngay từ đêm 29 đến mùng Hai Tết, tại Yên Tử, chùa Cái Bầu, Long Tiên, Đền Cái Lân, đền Cửa Ông, cặp Tiên... dòng người trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh đổ về kín đặc.
  • (Dân Việt) - Cứ vào đêm 30 Tết, cả gia đình Nhật Thu lại tập trung ở nhà bà ngoại ăn bữa cơm thật ấm cúng. Trẻ con thì được lì xì, người lớn thì chúc tụng lẫn nhau, rồi sau giao thừa cả nhà sẽ cùng nhau đi lễ chùa.
  • Ban đầu, Thuyết cũng thấy hay hay nhưng trở về nhà cô lại thấy nhớ tiếng hát da diết của người đàn ông trẻ ấy. 35 tuổi, Thuyết mới chợt nhận ra rằng trong mình đang rung lên những nốt nhạc tình...
  • Dân Việt - Chuẩn bị tham dự cuộc thi Hoa hậu châu Á - TBD tại Hàn Quốc, Hoa khôi Hạ Long - Trương Tùng Lan hiện đã hoàn thành tiết mục múa nón quai thao. Cô còn học một số câu nói giao tiếp cơ bản bằng tiếng Hàn.
  • (Dân Việt) - Vụ lấy xe công đi lễ đền, lễ phủ… năm kia đã cấm thì năm ngoái tái phạm, năm ngoái lại cấm thì năm nay tái phạm, năm nay lại cấm nhưng chắc gì… năm tới đã chịu nghe cho?