đi lễ

  • (Dân Việt) - “Tháng ăn chơi” không chỉ gây phiền toái nơi công sở, mà còn tạo nhiều hệ lụy cho đời sống các gia đình.
  • (Dân Việt) - Sự lộn xộn và nguy cơ mất an toàn của lễ hội một phần do nhu cầu tín ngưỡng tâm linh đã đến mức mù quáng của một bộ phận quần chúng và sự quản lý lỏng lẻo, dễ dãi của các cơ quan quản lý.
  • Dân Việt - Xuất hiện hai bên đường vào đền Trần, nhan nhản những lán lá đã được xí phần trước để hành nghề bói rong, lừa đảo khách thập phương về vãn cảnh đền.
  • (Dân Việt) - Mặc dù đã có những quy định cụ thể về việc nghiêm cấm sử dụng xe công để đi hội hè, đền chùa nhưng xe biển số xanh vẫn xuất hiện nhiều ở các điểm lễ hội. Hóa ra, chính cán bộ công coi thường các quy định của nhà nước.
  • (Dân Việt) - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa có công điện hoả tốc yêu cầu các quận, huyện, thị xã nghiêm cấm và xử lý nghiêm các trường hợp cá nhân, tập thể sử dụng xe công đi lễ hội và tổ chức đi lễ hội trong giờ làm việc.
  • Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa có công điện gửi các cơ quan trực thuộc, yêu cầu xử lý nghiêm cá nhân, tập thể sử dụng xe công đi lễ hội và lễ chùa trong giờ làm việc.
  • (Dân Việt) - Thực tế ghi nhận của NTNN tại Đà Nẵng, phần lớn cán bộ, công nhân viên chức vẫn còn tâm lý vui xuân, đi làm chủ yếu gặp mặt đầu năm để "ba điều, bốn chuyện"!
  • Cán bộ một ngân hàng thương mại lớn cho biết, năm nào anh cũng mệt vì lo tiền lẻ để “đối nội - đối ngoại”. “Nói thì không ai tin, có lúc đúng là phải vác cả một bao tải tiền lẻ về vứt ở nhà để phân phối”.
  • (Dân Việt) - Liên tục trong những ngày này, hàng nghìn người từ nhiều tỉnh, thành đổ về đền Bà Chúa Kho (TP.Bắc Ninh) để trả “món nợ” đã “vay” của bà Chúa.
  • Dân Việt - Thiên đường du lịch Vinpearl Nha Trang rực nắng đang chuyển sắc với màu vàng của hoa mai, hồng rực của hoa đào, màu đỏ của cây nêu, câu đối trong chương trình “Vui xuân đón Tết Tân Mão 2011”.