Diêm dân thua lỗ vì giá muối quá thấp

Thứ sáu, ngày 05/08/2011 08:16 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đến thời điểm hiện nay, vụ sản xuất muối năm 2011 của diêm dân trong tỉnh Bình Định đã sắp kết thúc với sản lượng muối toàn tỉnh ước đạt gần 20.000 tấn, xấp xỉ sản lượng muối sản xuất trung bình các năm trước.
Bình luận 0

Tuy nhiên, giá muối bình quân cả vụ khá thấp, bình quân chỉ đạt từ 400 - 600 nghìn đồng/tấn đã làm cho đời sống của diêm dân gặp nhiều khó khăn.

Theo phản ánh của diêm dân, giá muối 2 năm trở lại đây trên địa bàn tỉnh thường xuyên ở mức thấp do đầu ra bị tắc. Diêm dân sản xuất muối không có lãi nên nhiều hộ gia đình phải bỏ ruộng muối hoặc tìm thêm nhiều nghề phụ để tăng thêm thu nhập.

img
 

Một vấn đề cũng rất đáng quan tâm là việc tổ chức bao tiêu muối lâu nay hầu như được khoán trắng cho các thương lái nên họ mặc sức ép giá diêm dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem