Điện Biên: Xây dựng mô hình trồng khoai lang

Thứ hai, ngày 14/04/2014 11:50 AM (GMT+7)
Hội nông dân (ND) TP.Điện Biên Phủ đang triển khai thí điểm trồng khoai lang Hoàng Long trên đất lúa một vụ tại bản Tà Lèng (xã Tà Lèng) và bản Phiêng Lơi (xã Thanh Minh). 20 hộ tham gia mô hình với tổng diện tích 1ha.
Bình luận 0
Các hộ này được Hội tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc khoai lang và được hỗ trợ một phần kinh phí mua giống, phân bón… Sau gần 3 tháng, các hộ thu hoạch gần 12 tấn củ. Với giá khoai lang hiện nay 10.000 đồng/kg, 1ha trồng khoai cho doanh thu gần 120 triệu đồng.
Bà con bản Phiêng Lơi thu hoạch khoai lang tên đất lúa một vụ.
Bà con bản Phiêng Lơi thu hoạch khoai lang tên đất lúa một vụ. (Nguồn ảnh: TTKNQG)

Theo Hội ND TP.Điện Biên, khoai lang Hoàng Long khá phù hợp với chất đất của địa phương, thời gian sinh trưởng ngắn, cây có sức đề kháng tốt, ít bị sâu bệnh, hiệu quả kinh tế cao. Từ mô hình này, Hội sẽ nhân rộng ra các địa phương khác.
Thanh Ngọc (Thanh Ngọc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem