Giá hàng tiêu dùng vẫn chưa giảm

Thứ ba, ngày 24/05/2011 14:59 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tốc độ tăng giá của nhiều mặt hàng lương thực, thực phẩm, ăn uống... đã có phần chững lại, song việc người tiêu dùng chờ đợi là giá sẽ giảm mạnh vẫn chưa xảy ra.
Bình luận 0

Bà nội trợ toát mồ hôi

Chị Kim Chung - cán bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng (Hà Nội) cho biết, giá thịt lợn thăn giờ còn cao hơn cả hồi đầu tháng, lên tới 120.000 đồng/kg; thịt dọi trước là 100.000 đồng/kg, một hai ngày qua lại tăng lên 110.000 đồng/kg. "Giờ cầm vài trăm đi chợ cũng chỉ mua được vài mớ rau, mấy lạng thịt là hết" - chị Chung lo lắng.

img
Giá thịt lợn vẫn đang ổn định ở mức... cao ngất ngưởng.

Thực tế, ngày 23.5, khảo sát tại các chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn Hà Nội - những nơi hàng hóa được coi là bán rẻ hơn so với các chợ chính thống, cũng có thể thấy, giá hầu hết các mặt hàng thực phẩm đều chưa giảm. Tại chợ Thành Công (quận Ba Đình), giá loại tôm lớp vỏ mỏng trước kia chỉ dưới 100.000 đồng/kg thì nay đứng ở mức 150.000-200.000 đồng/kg tùy loại, tôm sú thì luôn có giá trên dưới 300.000 đồng/kg...

Các mặt hàng tưởng như bình dân là cua đồng, trai, hến cũng có giá cao ngất ngưởng. Giá cua tươi sống (được người bán chế biến ngay tại chợ) lên tới 15.000-17.000 đồng/0,1kg; trai 15.000-16.000 đồng/kg, hến 17.000-18.0000 đồng/kg... nên tính ra một nồi canh cũng lên tới vài chục nghìn đồng!

Giá các loại rau củ cũng vậy, sau khi giảm nhẹ hồi đầu tháng, giờ đứng ở mức khá cao. Tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy), rau muống, rau cải từ 3.000-5.000 đồng/bó, bí từ 9.000-10.000 đồng/kg... Nhiều người bán hàng cho biết, do giá cả đã có mặt bằng cao mới nên muốn giá rau rẻ như xưa (1.000-2.000 đồng/bó rau muống), là rất khó xảy ra.

Giá sẽ tiếp tục ở mức cao

Bộ Công Thương nhận định, giá thực phẩm và nhiều mặt hàng thiết yếu khác trong nước chưa giảm mạnh là do tác động thực tế của sản xuất, cung- cầu cũng như ảnh hưởng của yếu tố tâm lý. Ông Nguyễn Văn Đồng-Phó

Để bình ổn giá cả, Bộ Tài chính mới đây đã yêu cầu từ 1.7.2011, 57 mặt hàng như gạo, thịt lợn, thịt bò, thịt gà, rau các loại, dầu ăn thực vật, sữa, xăng, dầu... sẽ phải thực hiện báo cáo giá bán lẻ hàng tuần, quý, tháng và năm để các cơ quan chức năng giám sát, kiểm tra.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội dự báo, trong 1-2 tháng tới, giá thịt lợn sẽ vẫn đứng ở mức cao và tình trạng thiếu hụt thịt lợn có thể sẽ còn kéo dài đến giữa năm nay do nhiều người chăn nuôi vẫn có tâm lý lo lắng trước diễn biến dịch bệnh và giá thức ăn tăng nên ngại tái đàn.

Ở nhóm hàng thủy hải sản, mặc dù nguồn cung dồi dào song giá mặt hàng này tại hầu hết các thành phố lớn đã tăng thêm 3-19% do chi phí đánh bắt và nuôi trồng tăng.

Chuyên gia kinh tế cao cấp Lê Đăng Doanh cho rằng, kỳ vọng giá cả giảm nhanh, mạnh là khó xảy ra. Song với quyết tâm chống lạm phát của Chính phủ thì giá cả sẽ giảm một cách từ từ. "Từ quý 3/2011 tốc độ tăng giá mới có thể chậm lại một cách rõ nét hơn” - ông Doanh dự báo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem