Hạ Long "hiu hắt" vì mưa dầm ngày nghỉ lễ 2.9

Nguyễn Quý Thứ hai, ngày 03/09/2018 13:08 PM (GMT+7)
Trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp vào các đợt nghỉ lễ trước, Hạ Long (Quảng Ninh) trong dịp Quốc khánh 2.9 năm nay vắng vẻ, hắt hiu khác thường.
Bình luận 0

Từ sáng 2.9, TP.Hạ Long đã đón nhận các đợt mưa lớn, nhỏ. Đến trưa 2.9, một số tuyến phố trong khu du lịch Bãi Cháy đã bị ngập lụt cục bộ. Nhiều khách du lịch đến Hạ Long đành phải ngậm ngùi ở trong phòng nghỉ ngắm mưa mà không thể đi tới các điểm vui chơi, hay tham quan trên Vịnh.

img

Đoạn đường Hạ Long, khu vực Cái Dăm bị bùn đất theo nước mưa từ trên đồi tràn xuống trong cả 2 ngày nghỉ lễ. Ảnh: Nguyễn Quý.

img

Tuyến đường Hoàng Quốc Việt, phường Bãi Cháy (TP.Hạ Long) bị ngập lụt cục bộ vào trưa 2.9. Ảnh: Bạn đọc.

Ghi nhận của PV Dân Việt tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu trong ngày 2.9, lượng khách đến Cảng để làm thủ tục ra vịnh Hạ Long ít hơn hẳn so với các đợt nghỉ lễ gần đây. Nhiều chuyến tàu đã bị khách hủy vì mưa gió.

img

Nhiều khách vẫn băn khoăn, ngập ngừng trước khi xuống tàu tham quan vịnh Hạ Long vì thời tiết xấu. Ảnh: Nguyễn Quý.

Ông Trần Văn Hồng, Chi hội phó, Chi hội Tàu du lịch Hạ Long, cho biết: “Lượng khách thăm Vịnh trong ngày Quốc Khánh 2.9 giảm đáng kể, chỉ hơn ngày thứ 7, Chủ nhật hàng tuần chút ít. Sang đến hôm nay (3.9) thì khách vắng hẳn dù vẫn trong ngày nghỉ lễ. Tới thời điểm hiện tại (11h ngày 3.9), chúng tôi đã nhận được thông báo hủy hợp đồng của 2 đoàn khách do thời tiết mưa nhiều”.

img

Tới chiều 2.9, một số tàu nghỉ đêm phải hủy một nửa hành trình, trở về Cảng tàu khách Hòn Gai neo đậu. Ảnh: Nguyễn Quý.

Tuy nhiên, theo số liệu từ Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, tổng khách qua cảng tham quan vịnh Hạ Long trong ngày 2.9 vẫn đạt 10.846 lượt, chỉ ít hơn ngày Quốc khánh 2.9 năm ngoái gần 800 lượt.

img

img

Trên vịnh Hạ Long trong buổi sáng 2.9, lượng khách thăm các hang động rất ít. 

Không khí ảm đạm do thời tiết xấu diễn ra không chỉ riêng trên vịnh Hạ Long. Tại khu du lịch Bãi Cháy, một số điểm vui chơi cũng trở nên vắng vẻ. Nhiều cửa hàng ăn uống đóng cửa im lìm, khác hẳn với các đợt nghỉ lễ trước.

img

img

img

Nhiều nhà hàng ăn uống tại khu du lịch Bãi Cháy đóng cửa trong các ngày 2 và 3.9. Ảnh: Nguyễn Quý.

Chị Đ, chủ một tiệm bánh pizza trên đường Hạ Long, than vãn: “Chúng tôi chắc mẩm đợt nghỉ lễ Quốc khánh này Hạ Long đón lượng khách lớn, do có sự kiện thông xe cao tốc Hạ Long – Hải Phòng. Thực phẩm dự trữ khá nhiều để chuẩn bị đón khách, ai ngờ mưa lớn kéo dài từ sáng 2.9 khiến khách vắng”.

Trước đó, vào ngày 1.9, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ khánh thành và thông xe tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng. Tuyến cao tốc này được kỳ vọng sẽ mở ra cho Quảng Ninh nhiều cơ hội phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem