Hến vò thật sạch, ngâm với một ít ớt cay càng lâu càng tốt để hến nhả hết bẩn. Sau đó bạn luộc tới khi hến há miệng hết thì vớt ra, cất nước để nấu canh. Đãi qua rổ để lấy phần thịt hến, rửa sạch phần thịt này.
Bước 2:
Rau răm và rau mùi rửa sạch, ngâm với nước muối khoảng 15 phút.
Bước 3:
Thái nhỏ 2 loại rau và ớt.
Bước 4:
Cho hành tăm lên chảo dầu phi thơm.
Sau đó cho thịt hến vào xào.
Bước 5:
Đảo hến một lúc thì cho rau răm, rau mùi và ớt vào đảo qua một lúc nữa.
Bước 6:
Lạc rang lên, bỏ vỏ lụa, giã nhỏ.
Vừng rang lên cho thơm.
Bước 7:
Cho một ít lá húng quế vào bát to.
Sau đó đổ hến xào vào bát này.
Bước 7:
Cho vừng, lạc và muối vào trộn đều.
Thành phẩm:
Hến trộn xong rất thơm, không bị lạc vị mà hòa quyện với rau mùi. Bạn có thể ăn kèm với bánh đa vừng nướng hoặc phồng tôm tùy thích.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.