Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nông dân cũng có lương hưu

Hoan Nguyễn Thứ bảy, ngày 14/10/2023 14:09 PM (GMT+7)
Hơn 200 hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã đối thoại, nghe tư vấn về chính sách, quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Văn Tư (Hội viên Hội Nông dân phường Dữu Lâu, TP. Việt Trì) nêu câu hỏi trong buổi đối thoại. Video: Hoan Nguyễn


Nông dân cũng có lương hưu trí

Ngày 13/10, tại TP.Việt Trì, Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại và tư vấn chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với nông dân.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lò Trung Kiên - Phó trưởng Ban Xã hội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh, hội nghị nhằm mục đích nâng cao hiểu biết của nông dân về đường lối chính sách, quyền lợi, nghĩa vụ trong việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, tạo bước chuyển biến mới về ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia, đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội cho nông dân.

Hội viên nông dân sôi nổi đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Ảnh 2.

Quang cảnh Hội nghị đối thoại và tư vấn chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với nông dân. Ảnh: Hoan Nguyễn

Tại hội nghị, đại diện BHXH tỉnh Phú Thọ đã tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, quyền và lợi ích, mức đóng, phương thức đóng, hỗ trợ mức đóng khi tham gia BHXH tự nguyện; vai trò, ý nghĩa, quyền lợi, thủ tục, giảm trừ mức đóng khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình…

Để giúp hội viên nông dân tiếp tục hiểu rõ thêm về cơ chế, chính sách cũng như giải đáp các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn liên quan đến chính sách bảo hiểm, đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ, BHXH tỉnh Phú Thọ, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã giải đáp gần 20 ý kiến, câu hỏi liên quan đến các vấn đề: Quy định về thủ tục, cách tính lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện; quyền lợi, mức hưởng khi không may bị ốm, bị chết; quy định về bảo lưu thời gian đóng; mức lương hưu được hưởng khi đóng BHXH tự nguyện theo mức thấp nhất; quy định mức đóng BHYT hộ gia đình cụ thể cho từng người hiện nay; thủ tục cho người tham gia BHYT khi bị mất thẻ BHYT; quy định về chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT; quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục; chế độ hưởng BHYT...

Hội viên nông dân sôi nổi đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đối thoại và tư vấn chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với nông dân. Ảnh: Hoan Nguyễn

Tham gia buổi đối thoại và tư vấn chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, ông Nguyễn Văn Tư (phường Dữu Lâu, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho biết, ông đã tìm hiểu nhiều về chính sách bảo hiểm nhưng vẫn chưa thực sự thấu đáo về hình thức thực hiện, chưa nắm rõ được vai trò của nó đối với đời sống người nông dân. 

"Hôm nay, tôi được cung cấp thêm nhiều thông tin bổ ích về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ngay sau buổi đối thoại, tôi và các thành viên trong gia đình quyết định tham BHXH tự nguyện. Có BHXH nông dân chúng tôi yên tâm phát triển kinh tế gia đình; được hưởng hưu trí về già. Đặc biệt, tham gia đóng BHYT là giải pháp bảo vệ, giúp giảm bớt đi những gánh nặng chi phí khi vô tình gặp vấn đề về sức khỏe..." - ông Tư phấn khởi cho biết.

Hội viên nông dân sôi nổi đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Ảnh 4.

Cô Đào Thị Hường (phường Dữu Lâu, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) nêu câu hỏi tại cuộc đối thoại. Ảnh: Hoan Nguyễn

Còn cô Đào Thị Hường (phường Dữu Lâu, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) chia sẻ, qua nghe tuyên truyền, phổ biến, tư vấn về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT, cô nhận thấy đây là chính sách rất nhân văn, có lợi cho bản thân và tất cả người nông dân. Đặc biệt, chính sách BHXH tự nguyện không hạn chế độ tuổi tham gia nên bà con nông dân quanh năm cày cấy, dù đã ngoài 40 tuổi nhưng vẫn có thể tham gia bình thường.

"Bây giờ mình còn sức khỏe, còn làm được nên tham gia BHXH tự nguyện để có tích lũy. Theo cách thức đóng, người dân có thể lựa chọn mức đóng từng năm; đóng 1 lần cho số năm còn thiếu của thời hạn 20 năm bảo hiểm để khi đến tuổi hưu trí, về già, vẫn được hưởng chế độ tiền lương hưu, không phải phụ thuộc vào con cháu" - cô Hường nói.

Bà Hoàng Thị Tám (ở khu 1, xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) là nông dân đầu tiên của tỉnh tham gia BHXH tự nguyện. Bà cho biết, được sự động viên của người thân và tuyên truyền của cán bộ Hội Nông dân, bà quyết định tham gia BHXH tự nguyện từ năm 2008.

Hội viên nông dân sôi nổi đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Ảnh 5.

Hội viên nông dân tập trung lắng nghe tư vấn về chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: Hoan Nguyễn

"Khi tham gia BHXH, tôi đã chọn đóng 1 lần cho thời gian còn thiếu, để đủ thời hạn đóng 20 năm theo quy định. Đến tháng 11/2020, tôi tròn 55 tuổi và được nhận sổ lương hưu và lĩnh tháng lương hưu đầu tiên. Nhận được đồng lương hưu này, tôi cảm động rơi nước mắt vì ở nông thôn chỉ trông chờ vào đồng ruộng. Đến tuổi già không làm gì ra tiền, mà cũng không thể dựa được mãi vào con cái" - bà Tám xúc động nói.

Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ tích cực tăng tỷ lệ hội viên tham gia BHXH, BHYT

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Quỳnh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ luôn xác định, tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức Hội các cấp.

Tính đến 30/9/2023, toàn tỉnh có 49.600 người tham gia BHXH tự nguyện, thành lập được 649 điểm thu BHXH… Trong đó, các cấp Hội Nông dân đã vận động, phát triển được gần 9.000 người tham gia BHYT mới và vận động trên 25.000 người tham gia BHYT tiếp tục; vận động hơn 800 hội viên, nông dân tham gia BHXH tự nguyện mới, trên 2.100 hội viên, nông dân tham gia BHXH tự nguyện tiếp tục.

Hội viên nông dân sôi nổi đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Ảnh 6.

Người dân nêu những câu hỏi liên quan về quy định thủ tục, cách tính lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện; quyền lợi, mức hưởng khi không may bị mất... Ảnh: Hoan Nguyễn

Bên cạnh đó, chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động nông dân tham gia BHXH, BHYT giai đoạn 2022-2025 giữa Hội Nông dân tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh được triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia BHXH, BHYT luôn được sự phối hợp chặt chẽ của Hội Nông dân và BHXH cùng cấp, góp phần nâng cao nhận thức của người dân nói chung và cán bộ, hội viên, nông dân nói riêng về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ Lê Thị Quỳnh cũng cho biết thêm, xác định BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước để ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, Hội Nông dân Phú Thọ đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng tỷ lệ hội viên nông dân tham gia BHXH, BHYT.  

Hội viên nông dân sôi nổi đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Ảnh 7.

Đại diện BHXH tỉnh Phú Thọ phổ biến phương thức đóng, hỗ trợ mức đóng khi tham gia BHXH tự nguyện tới người dân. Ảnh: Hoan Nguyễn

Tuy nhiên, việc mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn thấp so với tổng số đối tượng trong độ tuổi lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc. 

Do đó, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ đề nghị lãnh đạo Hội Nông dân các cấp tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức, nội dung công tác thông tin tuyên tuyền, phổ biến, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT.

Hội viên nông dân sôi nổi đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Ảnh 8.

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng tỷ lệ hội viên tham gia BHXH, BHYT. Ảnh: Hoan Nguyễn

Trong đó, lưu ý đến đối tượng tuyên truyền là những người có uy tín tại địa phương, cộng đồng dân cư; chú trọng việc tuyên truyền trên không gian mạng nhằm cung cấp kịp thời thông tin về chính sách BHXH, BHYT một cách đầy đủ, chính xác.

Cùng với đó, thực hiện tốt việc sơ, tổng kết, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện. Qua đó giúp người dân yên tâm, tin tưởng vào chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, tăng tỷ lệ hội viên nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem