Hơn 32.000 người đi xuất khẩu lao động

Thứ tư, ngày 19/06/2013 08:50 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 18.6, thông tin từ phía Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) và báo cáo từ các doanh nghiệp cho biết, tổng số lao động Việt Nam xuất cảnh đi làm việc trong 5 tháng đầu năm 2013 là 32.226 lao động.
Bình luận 0

Trong đó, riêng tháng 5.2013 đạt 6.312 lao động. Thị trường Đài Loan nhận nhiều lao động Việt Nam nhất với 3.296 lao động, Nhật Bản 618, Hàn Quốc 480, Malaysia 521, Libya 57...

Theo ông Đào Công Hải - Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, từ năm 2007 đến nay, Bộ LĐTBXH đã xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động, trong đó phạt tiền 86 lượt doanh nghiệp, tạm đình chỉ hoạt động xuất khẩu lao động 6 tháng đối với 2 doanh nghiệp, tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng đối với 8 doanh nghiệp, phạt cảnh cáo đối với 85 doanh nghiệp. Bộ cũng đã quyết định thu hồi giấy phép của 41 doanh nghiệp do hoạt động không có hiệu quả.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem