Israel nã loạt tên lửa vào dải Gaza

Thứ sáu, ngày 03/02/2023 09:06 AM (GMT+7)
Quân đội Israel ngày 2/2 xác nhận không kích vào dải Gaza, vài giờ sau khi Israel nói đã đánh chặn một tên lửa bắn từ lãnh thổ người Palestine.
Bình luận 0
Israel nã loạt tên lửa vào dải Gaza - Ảnh 1.

Ngọn lửa bùng phát tại Gaza sau khi Israel không kích vào rạng sáng 2/2. Ảnh: Anadolu Agency.

Ngay sau đợt không kích của Israel, nhóm vũ trang của Palestine đã bắn tên lửa đáp trả. Nhiều vụ nổ được nghe thấy từ thành phố Gaza vào khoảng 3h ngày 2/2, Guardian đưa tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel xác nhận vụ không kích, nói rằng "mọi vụ tấn công vào Israel hay có ý định làm hại người dân sẽ phải đối mặt với quân đội Israel".

Theo các nguồn tin địa phương, đợt không kích, với ít nhất 7 tên lửa, đã bắn vào trung tâm huấn luyện của lữ đoàn Ezzedine al-Qassam, cánh vũ trang của phong trào Hamas. Trung tâm này được đặt tại trại tị nạn al-Maghazi ở dải Gaza.

Phía Israel cho biết vụ không kích này nhằm đáp đợt tên lửa được bắn từ dải Gaza vào Israel vào ngày 1/2.

Theo Al Jazeera, còi báo không kích đã vang lên tại Israel sau đợt không kích vào Gaza. Hiện chưa rõ con số thương vong.

Nhóm vũ trang của Palestine (PFLP) cho biết đã phóng loạt tên lửa vào Israel vào sáng ngày 2/2 để đáp trả các cuộc không kích và hành động "gây hấn có hệ thống" của Israel với các tù nhân Palestine.

Vào sáng ngày 1/2, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir nói sẽ có các biện pháp khắc nghiệt hơn với những tù nhân Palestine tại các nhà tù Israel.

Căng thẳng giữa Israel và Palestine vẫn leo thang bất chấp nỗ lực kêu gọi kiềm chế của Mỹ, theo Jerusalem Post.

Hồi đầu tuần, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kết thúc chuyến công du Trung Đông, song không có nhiều đột phá. Ông Blinken nói rằng việc kết thúc bạo lực "về cơ bản phụ thuộc vào họ (Israel và Palestine - PV)".

Trước chuyến thăm của ông Blinken, quân đội Israel hồi cuối tháng 1 đã đột kích vào trại tị nạn ở Jenin, Đông Jerusalem, khiến 10 người Palestine thiệt mạng. Chính quyền Israel cho biết mục đích của cuộc đột kích hôm 26/1 là để loại bỏ các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Trần Hoàng (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem