Lisa (BLACKPINK) có thể ngồi tù vì quảng cáo bất hợp pháp?

Phương Việt Thứ sáu, ngày 18/03/2022 13:38 PM (GMT+7)
Lisa (BLACKPINK) gần đây đã ký một hợp đồng với tư cách là nữ phát ngôn viên đầu tiên cho một nhãn hiệu rượu nổi tiếng.
Bình luận 0

Ngày 17/3, theo Soompi, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Bộ Y tế Thái Lan đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm soát Rượu (OACC) điều tra những người đăng và phát tán hình ảnh hoặc video quảng cáo rượu của Lisa (BLACKPINK) trên các trang mạng xã hội. Nguyên nhân chính là do luật pháp nước này cấm quảng cáo rượu trên tất cả các phương tiện truyền thông, do đó việc lan truyền quảng cáo của Lisa là bất hợp pháp.

Lisa (BLACKPINK) có thể ngồi tù vì quảng cáo bất hợp pháp? - Ảnh 1.

Hình ảnh của Lisa khi tham gia chiến dịch quảng cáo rượu. (Ảnh: AllKpop).

Được biết, Thái Lan là quốc gia cấm tất cả các quảng cáo và mô tả về rượu trên các phương tiện truyền thông. Những người vi phạm có thể bị phạt tới 500.000 baht (khoảng 345 triệu đồng) hoặc bị phạt tù 1-2 năm.

Lisa gần đây đã ký một hợp đồng với tư cách là nữ phát ngôn viên đầu tiên cho một nhãn hiệu rượu nổi tiếng. Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng những bức ảnh và video mà Lisa quảng cáo rượu đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Tờ Nation đưa tin, cư dân mạng đang tò mò về việc Lisa có phù hợp để quảng cáo rượu hay không và liệu Lisa có bị phạt như những người nổi tiếng khác hay không.

Nation cho biết thêm, OACC cũng được cho là đang điều tra xem liệu quảng cáo rượu của Lisa có vi phạm luật liên quan hay không. Kachonsak Kaewcharat, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho biết, việc Lisa xuất hiện trong quảng cáo có thể không vi phạm luật pháp của các quốc gia khác, vì một số quốc gia không quy định về quảng cáo rượu như Thái Lan.

Lisa (BLACKPINK) có thể ngồi tù vì quảng cáo bất hợp pháp? - Ảnh 2.

Người hâm mộ không khỏi băn khoăn về việc Lisa có bị xử phạt hay không khi quảng cáo rượu. (Ảnh: Soompi).

Điều 32 trong Đạo luật Kiểm soát rượu của Thái Lan có hiệu lực từ năm 2008 nghiêm cấm việc quảng cáo rượu cũng như trưng bày các ly có chứa rượu hoặc trưng bày một số nhãn hiệu đồ uống có cồn. Hành vi khuyến khích người khác uống rượu cũng không được phép. Vi phạm quy tắc này có thể bị phạt 500.000 baht (tương đương 15.052 USD), phạt tù đến một năm hoặc cả hai.

Vào năm 2020, dư luận xôn xao tranh cãi về việc đăng ảnh liên quan đến rượu lên mạng xã hội có thể bị phạt nhiều tiền. Bởi, không ít người cho rằng: "Điều này áp dụng cho những người nổi tiếng và những cá nhân nổi tiếng, không phải những người bình thường".

Lisa (sinh năm 1997) là thành viên nhóm nhạc đình đám BLACKPINK. Cô là người Thái Lan và đến Hàn Quốc từ năm 2011 để thực hiện ước mơ trở thành nghệ sĩ Kpop. Cùng với việc ra mắt cùng nhóm BLACKPINK, Lisa trở thành nghệ sĩ đầu tiên của YG là người ngoại quốc.

Với sự nổi tiếng của nhóm và của bản thân, cô luôn được các nhãn hàng săn đón. Nữ ca sĩ cũng là đại sứ toàn cầu của nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Celine, Mac Cosmetics, Bvlgari....

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem