Lỗ tiền tỷ, Eximbank vẫn muốn xây tháp hơn 3.000 tỷ đồng

Trần Giang Thứ năm, ngày 28/04/2016 21:27 PM (GMT+7)
Eximbank có kết quả kinh doanh thua lỗ trong 2 năm liên tục nhưng vẫn muốn triển khai tiếp dự án tòa tháp Eximbank với chi phí lên tới 3.600 tỷ đồng.
Bình luận 0

img

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên diễn ra vào sáng mai (29.4). Một trong những nội dung đáng chú ý là xin ý kiến cổ đông về việc tiếp tục triển khai dự án tháp Eximbank tại số 7 Lê Hồng Gấm, Quận 1, TP.HCM với kinh phí dự kiến 3.600 tỷ đồng.

Nếu được cổ đông thông qua, Eximbank sẽ chọn đối tác trong và ngoài nước để hợp tác đầu tư dự án này với tiêu chí giảm chi phí của Eximbank ở mức thấp nhất. Cụ thể, Eximbank chỉ góp vốn bằng quyền sử dụng đất, phía đối tác đầu tư vốn để xây dựng. Sau khi dự án hoàn thành, Eximbank được quyền sở hữu một phần mặt bằng văn phòng của tòa nhà.

Dự án tòa tháp đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 và tạm dừng triển khai vào tháng 2.2015, chờ HĐQT nhiệm kỳ mới xem xét quyết định.

Điều đáng nói, suốt từ năm 2011, Eximbank đã liên tục “trượt dốc”. Từ một ngân hàng nằm trong "câu lạc bộ nghìn tỷ lợi nhuận", Eximbank “tụt dốc không phanh” và nhanh chóng rớt xa khỏi tốp 5 NHTM cổ phần lớn nhất.

Trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Eximbank, Thanh tra NHNN đã điều chỉnh phần lợi nhuận chưa phân phối đến thời điểm cuối năm 2014 của ngân hàng này còn âm 834,56 tỷ đồng. Năm 2015, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm của ngân hàng này cũng âm 817,47 tỷ đồng.

Chính vì kết quả thua lỗ hai năm liên tiếp nêu trên, cổ phiếu EIB của ngân hàng này đã bị đưa vào diện cảnh báo trên thị trường chứng khoán.

Được biết, một nội dung nữa được cho là sẽ làm nóng ĐHĐCĐ Eximbank ngày mai. Đó là việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) theo đề nghị của nhóm cổ đông.

Theo Eximbank, HĐQT đã nhận được thư đề nghị ngày 14.3.2016 của bà Nguyễn Thị Xuân Loan, đại diện nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phiếu chiếm tỷ lệ 11,82% cổ phần có quyền biểu quyết tại Eximbank và thư đề nghị ngày 28.3.2016 của ông Phạm Hữu Phương đại diện nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phiếu chiếm tỷ lệ 10,42% cổ phần có quyền biểu quyết tại Eximbank. Hai nhóm cổ đông cùng yêu cầu đưa vào chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 nội dung bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT.

Trước đó, ngày 12.4, ông Cao Xuân Ninh đã xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT ngân hàng này.

Còn nhớ, tại ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank diễn ra tháng 12.2015, hai chiếc “ghế nóng” Chủ tịch và Tổng Giám đốc đã được trao cho ông Lê Minh Quốc và ông Lê Văn Quyết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem