Mai Sơn có nhiều tỷ phú nhờ phát triển kinh tế trang trại

Thanh Tâm Thứ bảy, ngày 11/11/2017 09:05 AM (GMT+7)
Từ năm 2000, huyện Mai Sơn đã được xác định là “vùng kinh tế động lực” của tỉnh Sơn La. Lợi thế này đang được huyện tiếp tục phát huy trong xây dựng nông thôn mới (NTM) thông qua việc thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế trang trại.
Bình luận 0

Mặc dù được xác định là huyện có vị trí quan trọng như vậy, nhưng Mai Sơn cũng gặp phải những khó khăn không nhỏ trong phát triển kinh tế: Địa bàn rộng với đa dân tộc cùng sinh sống; địa hình phức tạp, nhiều thôn, bản đời sống người dân còn rất khó khăn, trình độ canh tác lạc hậu, đất dốc và cằn cỗi… Vào những năm 2000, tỷ lệ hộ nghèo của Mai Sơn vẫn ở mức cao, nhất là tại những xã vùng sâu, vùng cao như: Nà Ớt, Phiêng Cằm, Phiêng Pằn, Chiềng Nơi, Tà Hộc, Chiềng Lương…

img

Hàng trăm trang trại cây ăn quả, cây công nghiệp ở Mai Sơn đang giúp nông dân đạt thu nhập cao. Ảnh: T.T

Với quyết tâm bứt phá vươn lên trong xây dựng NTM, Đảng bộ huyện Mai Sơn đã đề ra khẩu hiệu hành động rất thiết thực: “Nghe được dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”. Theo đó, cả hệ thống chính trị ở Mai Sơn đã vào cuộc quyết liệt, nghiên cứu, học hỏi, xây dựng mô hình, khảo nghiệm và vận dụng vào thực tế. Đó là thời điểm “mô hình liên kết 4 nhà” ở Mai Sơn phát triển lên đến đỉnh điểm. Khuyến nông, khuyến lâm, doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức cùng Nhà nước và người dân “đồng tâm, hợp lực” trên nương, trên ruộng.

Nhờ thế, kinh tế nông nghiệp trên địa bàn phát triển khá nhanh. Không chỉ cây ngô lai mà nhiều loại nông sản có lợi thế hàng hóa khác cũng được đánh thức như mía đường, cà phê, sản xuất sắn công nghiệp, chè, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng… Hệ thống cơ sở hạ tầng như đường giao thông, điện, nước sinh hoạt, kênh mương thủy lợi, cơ sở chế biến nông sản, nhà lớp học, trạm y tế… cũng được tập trung xây dựng và phát triển khá đồng bộ.

Ông Cầm Văn Thắng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mai Sơn, cho biết, nhờ phát triển kinh tế trang trại, đến nay, Mai Sơn vẫn duy trì và phát triển được vùng nguyên liệu mía với gần 5.000ha, cây cà phê cũng đạt gần 4.000ha; chăn nuôi được đầu tư phát triển theo mô hình trang trại, tăng quy mô đàn và nâng cao chất lượng đàn vật nuôi.

Trên địa bàn đã thu hút được một số nhà máy vào đầu tư như Nhà máy tinh bột sắn (sản lượng 11.700 tấn tinh bột sắn/năm), Nhà máy xi măng (sản lượng 450.000 tấn/năm), Công ty cổ phần Mía đường (sản lượng 33.300 tấn đường kết tinh/năm)…  Đến nay, Mai Sơn có 1 xã đạt chuẩn NTM và đang tiếp tục dồn sức cho 4 xã đạt chuẩn NTM trong giai đoạn từ nay đến 2020, các xã còn lại đều đạt từ 10 tiêu chí trở lên.

Nói về vai trò của kinh tế trang trại, ông Phạm Văn Khởi – tỷ phú thành công từ kinh tế trang trại nói: “Không phát triển kinh tế trang trại đúng hướng, tam nông của Mai Sơn chưa thể có sự thay đổi lớn. Làm kinh tế trang trại tốt thì không chỉ có chủ trang trại giàu mạnh mà còn là những điểm thu mua, tiêu thụ nông sản, hỗ trợ kỹ thuật, phân bón, máy móc và cây, con giống cho nông dân trong vùng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem