Mang 180kg bột giặt OMO giả lên bán ở vùng cao

Thứ ba, ngày 19/03/2013 10:14 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tang vật bị tạm giữ gồm 313 gói bột giặt OMO giả loại 400gr, 800gr và 3kg, tổng trọng lượng trên 180kg. Chủ hàng đã thừa nhận toàn bộ là hàng giả.
Bình luận 0
img
Ảnh minh họa

Ngày 18.3, Đội Quản lý thị trường số 11 tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện vụ vận chuyển 14 thùng bột giặt OMO giả trên xe tải 37C – 04146 do tài xế Dương Văn Thanh và chủ hàng Phạm Thị Thành (cả 2 đều trú tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đem bán lưu động tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Tang vật bị tạm giữ gồm 313 gói bột giặt OMO giả loại 400gr, 800gr và 3kg, tổng trọng lượng trên 180kg. Chủ hàng đã thừa nhận toàn bộ là hàng giả. Chủ hàng cũng khai nhận đã mua OMO giả tại một chợ ở tỉnh Nghệ An.

Được biết, thời gian gần đây, các gian thương thường mang hàng nhái, hàng giả, hàng hết hạn sử dụng lên các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực Trà My để tiêu thụ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem