Nga tham gia trực tiếp đánh Ukraine: Sự thật hay trò hề?

Phan Hồng Hải (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 30/08/2014 06:39 AM (GMT+7)
Chưa nói đến một cuộc chiến súng đạn giữa Nga và Ukraine (nếu có), chỉ những tin tức cáo buộc qua lại về việc có hay không binh lính Nga đang trực tiếp tham chiến ở miền Đông Ukraine cũng đủ tạo nên một cơn bão truyền thông.
Bình luận 0

Với thông tin, lính Nga đang đánh chiếm ở miền Đông Ukraine, báo chí phương Tây đã dùng những từ ngữ mạnh như “xâm chiếm”, “nói dối”... để cáo buộc Nga, trong khi báo chí chính thống của Nga tố ngược lại và cho rằng đó là chiến dịch “dựng chuyện của Ukraine và phương Tây” để ngụy biện cho sự thất bại của quân đội Ukraine.

Nguy cơ đối đầu quân sự

Bắt đầu từ việc Ukraine và phương Tây cho biết binh lính Nga đang tích cực can dự vào cuộc chiến gây tàn phá miền Đông Ukraine. Thông tin nói trên đã làm dấy lên những lo ngại về một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Kiev và Mátxcơva.

Như để khẳng định “tính chân thật” của những cáo buộc nói trên, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết, ít nhất 1.000 binh lính Nga đã được triển khai trên bộ để hỗ trợ các phần tử li khai Ukraine đang chiến đấu chống chính quyền Kiev kể từ tháng 4.2014. NATO cũng đã cung cấp cho giới truyền thông phương Tây những đoạn ghi hình và những hình ảnh chụp được đoàn xe tăng và binh lính được cho là của Nga ở khu vực miền Đông Ukraine.

Chính quyền Kiev cũng cáo buộc các binh sĩ Nga đã chiếm được thị trấn quan trọng vùng biên giới Đông Nam và một loạt ngôi làng trong khu vực nơi mà cuộc chiến đã kéo dài trong nhiều ngày.

Đi kèm với những chỉ trích gay gắt, các nhà lãnh đạo châu Âu đã lên kế hoạch thảo luận về các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga tại cuộc họp ở Brussels vào hôm nay (30.8).

Tuy nhiên, bác bỏ tất cả những cáo buộc nhằm vào mình, Nga cho rằng, đó chỉ là “trò hề” , là chiến dịch bôi nhọ Nga của giới truyền thông do chính phủ các nước phương Tây chống lưng.

Tổng thống Nga V.Putin đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Ukraine ngay lập tức chấm dứt hoạt động chiến sự ở các khu vực phía đông và ngồi vào bàn đàm phán với đại diện Donbass.

Kiev cầu cứu NATO

Kiev đã kêu gọi phương Tây trợ giúp khẩn cấp sau khi một cuộc phản công từ biên giới Đông Nam đã đập tan vòng phong tỏa của quân đội Ukraine xung quanh thành trì Donetsk của phe ly khai và đe dọa an ninh thành phố cảng Mariupol đang nằm dưới kiểm soát của chính phủ. Thủ tướng UkraineYatsenyuk cho rằng đã đến lúc NATO cần phải hành động và kêu gọi tổ chức này đưa ra sự "trợ giúp thiết thực" trong cuộc họp thượng đỉnh sắp tới ở Wales, có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Poroshenko.

Đại sứ Ukraine ở Liên minh châu Âu (EU) cũng kêu gọi tổ chức này thông qua các hoạt động hỗ trợ quân sự "quy mô lớn" khi các nhà lãnh đạo châu Âu nhóm họp vào ngày 30.8.

Dường như, trong một động thái là để phản ứng lại với những kế hoạch có thể có của phương Tây và Ukraine, Nga đã đưa ra lời cảnh báo, có thể gián đoạn việc cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu khi mùa đông giá rét đang cận kề.

Ngày 29.8, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak đã cảnh báo: "Xuất hiện nguy cơ cao về khả năng nguồn cung khí đốt của Tập đoàn năng lượng quốc doanh Gazprom cho châu Âu sẽ bị Ukraine sử dụng trái phép phục vụ cho mục đích riêng của nước này".

Trước đó, Ủy viên Năng lượng EU Guenther Oettingerr đã tới thủ đô Mátxcơva để tiến hành đàm phán năng lượng với Nga. Trong khi đó, Giám đốc điều hành Tập đoàn Gazprom của Nga, ông Alexei Miller khẳng định rằng lập trường của tập đoàn này trong các cuộc đàm phán khí đốt giữa Nga - Ukraine là không thay đổi.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, ông Alexander Zakharchenko đã nhất trí mở một hành lang nhân đạo cho các binh sĩ Ukraine đang bị bao vây sau lời kêu gọi của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, ông này cũng nhấn mạnh rằng, điều kiện trao đổi để mở hành lang nhân đạo là các binh sĩ chính phủ sẽ phải bỏ lại các xe thiết giáp hạng nặng và đạn dược.

Theo ước tính của LHQ, cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine xảy ra từ tháng 4.2014 đã khiến hơn 2.200 người thiệt mạng và buộc hơn 400.000 người phải tha hương.

   Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng chỉ trích rằng: “Thế giới có thể thấy rõ rằng các lực lượng của Nga đang tham chiến ở Ukraine”. Tổng thống Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng cảnh báo rằng Nga "không thể tiếp tục các hành động này mà không phải chịu bất kỳ hậu quả nào".
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem