Nhiều cán bộ bị lập biên bản vì "ăn cắp" giờ nhà nước

Thứ năm, ngày 16/05/2013 18:36 PM (GMT+7)
Dân Việt - Nhiều cán bộ cấp sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Nam đã bị lập biên bản vì "ăn cắp" giờ nhà nước. Thông tin từ ông Trần Ngọc Hòa với Dân Việt ngày 16.5.
Bình luận 0

Ngày 16.5, trao đổi với Dân Việt, ông Trần Ngọc Hòa, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, cho biết, thời gian vừa qua, sở này liên tục tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất các Sở, Ban, Ngành của tỉnh và một số huyện/thành phố.

Trong Quý I.2013, Tổ kiểm tra đã phát hiện và lập biên bản rất nhiều cán bộ, công viên chức “ăn cắp” giờ công, không có mặt tại phòng không lý do.

"Điển hình như, vào lúc 10 giờ ngày 5.1, chúng tôi kiểm tra Sở Giao thông phát hiện tại phòng Kế toán - Tài chính vắng 3 người không có lý do; cũng vào 14 giờ cùng ngày, kiểm tra tại Ban quản lý các Khu công nghiệp có 1 công chức Phòng kế hoạch - Đầu tư việc làm đang có mặt, còn hầu hết các phòng không có người làm việc; tiếp đến 14 giờ 20 phút cùng ngày tại Sở Thông tin - Truyền thông, một số cán bộ, công chức Văn phòng Sở, Tranh tra Sở, Phòng tổng hợp vắng mặt tại nơi làm việc" - ông Hòa cho biết.

img
Ông Trần Ngọc Hòa, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam (ngồi giữa) cho biết thời gian gần đây Tổ kiểm tra liên tục phát hiện nhiều cán bộ, công viên chức “ăn cắp” giờ công

Cũng theo ông Hòa, tại Sở Khoa học & Công nghệ một số cán bộ, công chức Văn phòng, Tranh Tra Sở cũng vắng mặt tại nơi làm việc, lập biên bản vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 5.1; Còn Sở Xây dựng có 1 Phó giám đốc vắng mặt và 4 công chức của Phòng Quy hoạch cũng vắng mặt, lập biên bản vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 5.1; Tiếp đến vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 18.2, tại Sở y tế phát hiện một số công chức của Văn phòng, Thanh tra, Phòng kế hoạch - tài chính vắng mặt không lý do, nguyên nhân….

Còn qua kiểm tra tại UBND thành phố Tam Kỳ và huyện Phú Ninh, phát hiện một số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vẫn chưa thực hiện đúng thời gian làm việc theo quy định, vẫn còn tình trạng đi trễ, về sớm, làm việc riêng trong giờ làm việc, ngoài ra nhiều cán bộ vẫn không chịu đeo thẻ làm việc theo đúng quy định.

Liên quan đến việc sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, ông Hòa đưa ra thông tin tích cực: "Chúng tôi kiểm tra và chưa phát hiện ra trường hợp nào". Tuy nhiên, "tình trạng uống café buổi sáng chiếm thời gian giờ hành chính vẫn còn xảy ra nhiều ở cán bộ, công viên chức. Tất cả, một số trường hợp vi phạm trên lần đầu tiên, nên Tổ kiểm tra chỉ lập biên bản và nhắc nhở, chứ chưa xử lý hành chính. Nếu còn tái phạm lần nữa, sẽ xử lý nghiêm theo quy định" - ông Hòa cho biết.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân Việt về việc xử lý vi phạm "ăn cắp" giờ nhà nước, ông Hòa cho biết: "Trước tiên những người đứng đầu một cơ quan mà để nhân viên của mình ăn cắp giờ làm, bỏ bê công việc, không thực hiện tốt công việc thì cũng sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu, sau đó xử lý tiếp những người vi phạm".

img
Quyết định thành lập đi kiểm tra việc kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nm ký - ảnh chụp lại từ trang Web của Sở Nội vụ Quảng Nam.

Sở Nội vụ Quảng Nam cũng đã công bố đường dây nóng với các số điện thoại (0510): 3838515 và 3833199 để tiếp nhận những ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các nội dung liên quan đến việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở...

"Chúng tôi, mong người dân mạnh dạng cung cấp thông tin nếu phát hiện cán bộ, công viên chức nào ăn cắp giờ công, nhậu nhẹt trong giờ hành chính. Những ý kiến của người cung cấp, chúng tôi tuyệt đối giữ bí mật và sẽ bảo vệ người cung cấp thông tin” - ông Hòa khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem