Nông dân Thủ đô tranh tài thi lái máy cấy giỏi trên đồng ruộng

Hồng Liên-Huyền Trang Thứ sáu, ngày 16/01/2015 10:49 AM (GMT+7)
Thay vì những hình ảnh "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" cày cấy, giờ đây trong công cuộc đổi mới cơ giới hóa toàn diện nông nghiệp, nông dân thủ đô nói riêng và nông dân cả nước nói chung đã có thể bớt đi nỗi vất vả mà năng suất thu về vẫn đem lại bất ngờ. 
Bình luận 0

Ngày 15.1, tại xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội đã diễn ra Hội thi thợ lái máy cấy giỏi toàn thành phố Hà Nội năm 2015. Trong những năm qua, phong trào đồng bộ áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp của Hà Nội luôn phát triển mạnh và đang trở thành phong trào thi đua tại các huyện, xã vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của TP Hà Nội.

Để khuyến khích, động viên phong trào thi đua áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp, công ty TNHH Công nông nghiệp Hà Nội kết hợp với Sở NNPTNT, Trung tâm khuyến nông thành phố cùng một số cơ quan, đơn vị của TP Hà Nội đã tổ chức hội thi này.

 Phát biểu tại lễ khai mạc Hội thi, ông Lê Văn Minh, chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH Công nông nghiệp Hà Nội nói: "Cách đây 5 năm, có lẽ không ai trong chúng ta dám nghĩ rằng có cuộc thi thợ lái mấy cấy như ngày hôm nay. Hôm nay, với sự tham gia của 19 thí sinh lái máy cấy giỏi đến từ 9/19 huyện được lựa chọn từ hơn 200 thí sinh lái máy cấy giỏi toàn thành phố, chúng ta đã có thể biến điều không thể thành có thể"

img

Các thí sinh tham gia dự thi.

Các thí sinh tham dự hội thi đều là các nông dân tham gia trực tiếp sản xuất nông nghiệp, am hiểu khoa học kỹ thuật, có nhiều kinh nghiệm sáng tạo trong công việc, là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho hàng trăm bà con nông dân cần cù, sáng tạo trên địa bàn thành phố.

img

Nông dân thủ đô thi lái máy cấy trên đồng ruộng.

Anh Nguyễn Văn Định (Đại Thắng, Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết: “Tôi biết mô hình này thông qua cán bộ kỹ thuật của Trung tâm khuyến nông thành phố Hà Nội. Xã tôi được chọn làm xã điểm để áp dụng cơ chế này trước trên 12ha thầu lại đất canh tác của dân, sản lượng lúa tăng lên rõ rệt. Thông qua hội thi hôm nay tôi mong muốn, Đảng bộ xã, huyện,thành phố cần nhân rộng mô hình này hơn nữa trong việc phát triển nông nghiệp thủ đô”.

Anh Nguyễn Văn Thành (61 tuổi, Văn Nhân) cười nói: “Là thí sinh cao tuổi nhất trong số các thí sinh tham dự, tôi không tránh khỏi những lo lắng khi bước vào cuộc thi mặc dù đã sử dụng máy cấy khá thành thục. Tôi hi vọng, mô hình này sẽ được nhân rộng, phổ biến trong cả nước để nước ta sánh vai với các nước trên thế giới ít nhất trên lĩnh vực nông nghiệp”.

 Kết quả Hội thi:

Giải nhất được một chiếc máy cấy Kubota thuộc về anh Dư Mạnh Cường (Ứng Hòa); hai giải nhì là hai máy gieo hạt được trao cho anh Kiều Xuân Tuyền và Phùng Văn Đạt; ngoài ra 3 giải ba gồm 100 khay đựng mạ và 4 giải khuyến khích là một tấn giá thể sản xuất mạ khay cũng đã được trao.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem